Khi nào Thái Lan sẽ có thủ tướng mới?

Văn Khoa
Văn Khoa
16/05/2023 19:16 GMT+7

Phó thủ tướng lâm thời Thái Lan Wissanu Krea-ngam hôm nay 16.5 nói rằng các cuộc đàm phán lịch sự và lòng tốt là cần thiết để thành lập chính phủ mới thành công.

Ông Wissanu có phát ngôn như trên trước khi bước vào cuộc họp hôm nay của nội các lâm thời Thái Lan, cuộc họp đầu tiên kể từ cuộc tổng tuyển cử ngày 14.5, theo tờ Bangkok Post.

Sáng 15.5, Ủy ban Bầu cử quốc gia Thái Lan (NEC) cho hay công tác kiểm phiếu hoàn tất và đảng Tiến lên (MFP) giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra một ngày trước đó. Ông Pita Limjaroenrat (43 tuổi), lãnh đạo MFP, cho biết ông đang xây dựng liên minh 6 đảng, và đã gọi cho ứng viên đại diện đảng Pheu Thai là bà Paetongtarn Shinawatra, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, để chúc mừng và mời gia nhập liên minh.

Phe đối lập Thái Lan thắng cử, sẽ thảo luận liên minh với đảng của gia tộc Shinawatra

Ông Wissanu nhấn mạnh một chính phủ liên minh mới có thể được thành lập, nếu những người liên quan không bắt đầu xúc phạm nhau và có thể đạt được thỏa thuận. "Việc thành lập chính phủ mới hiện là gánh nặng của đảng Tiến lên", ông Wissanu nói.

Ông Wissanu còn nói rằng 250 thượng nghị sĩ cũng có quyền bỏ phiếu bầu thủ tướng mới và họ có những quan điểm khác nhau, nhưng điều này nên được thương lượng.

Ông Wissanu cho biết thêm NEC sẽ xác nhận kết quả bầu cử trong hai tháng, sau đó Hạ viện sẽ được triệu tập vào phiên họp, chủ tịch quốc hội sẽ được bầu rồi lên lịch họp chung để bỏ phiếu bầu thủ tướng mới.

Nếu thủ tướng chưa được chọn trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên, quá trình này sẽ được lặp đi lặp lại. Ông Wissanu khẳng định sẽ không có khoảng trống chính trị trong khi chính phủ mới được thành lập, bởi vì nội các tạm lâm thời đang lo liệu công việc của chính phủ. Tuy nhiên, có 13 bộ trưởng đã xin phép vắng mặt trong cuộc họp hôm nay.

Khi nào Thái Lan sẽ có thủ tướng mới? - Ảnh 2.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha mỉm cười với các phóng viên sau cuộc họp nội các lâm thời của ông ngày 16.5

Chụp màn hình Bangkok Post

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Prayuth Chan-ocha chủ trì cuộc họp nội các hôm nay. Khi các phóng viên hỏi có khỏe không, ông Prayuth trả lời rằng ông vẫn còn là thủ tướng, theo Bangkok Post.

Hiện chưa có thông tin chi tiết cuộc họp nội các. Tuy nhiên, sau khi chủ trì cuộc họp, ông Prayuth vẫn giữ im lặng về tương lai chính trị của mình sau cuộc tổng tuyển cử. Các phóng viên hỏi liệu ông có từ bỏ chính trị hay không, ông mỉm cười và nói: "Không bình luận", theo Bangkok Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.