Khiến Thái Châu say đắm vì hát hit Mỹ Tâm, 'hot girl kẹo kéo' vẫn bị loại

30/09/2022 13:53 GMT+7

Dù được Thái Châu đánh giá cao, Jee Trần vẫn phải nói lời chia tay Người kể chuyện tình vì có số điểm thấp nhất trong 4 thí sinh.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, Jee Trần còn sở hữu giọng hát nội lực

BTC

Tập 12 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của hai thí sinh là Jee Trần và Nguyễn Thạch Thảo. Cả hai thể hiện phần thi đơn ca, và hòa giọng cùng nhau dưới sự đánh giá của dàn giám khảo là danh ca Thái Châu, ca sĩ Thùy Trang và ca sĩ Nguyên Vũ.

Trong đêm thi, Jee Trần kể câu chuyện tình tay ba đầy ngang trái với Nguyễn Thạch Thảo và Long Hồ. Cô khiến người xem xót xa vì lột tả được nỗi đau khi bị bạn thân và người yêu phản bội. Cảm xúc được đẩy lên cao trào khi "hot girl kẹo kéo" cất giọng trong ca khúc Dường như ta đã - bản hit đình đám của Mỹ Tâm. Màn thể hiện ấn tượng của cô nhận về những lời khen ngợi từ các giám khảo.

Nữ thí sinh được giám khảo đánh giá cao vì khả năng diễn xuất tốt
BTC

Ca sĩ Thùy Trang cho biết khi theo dõi Jee Trần biểu diễn trên sân khấu, cô không khỏi lo lắng vì "em diễn, em khóc như vậy thì không biết em có hát được hay không". Nữ giám khảo ước "hot girl kẹo kéo" có thể hát một đoạn ca khúc Dường như ta đã trước, sau đó tiếp tục diễn xuất để phù hợp với nội dung bài hát. "Nếu làm vậy sẽ tăng lên cảm xúc, giúp em hát hay hơn. Giọng hát của em rất tốt và tôi rất thích", cô chia sẻ.

Ca sĩ Nguyên Vũ đánh giá cao diễn xuất rất chân thật của Jee Trần. Nhưng nam giám khảo cũng bày tỏ sự lo lắng khi đàn em quá nhập vai, làm ảnh hưởng một phần nào đó đến giọng hát. Nam ca sĩ mong Jee Trần sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng hơn ở những tiết mục sau. "Giọng hát của em bị ảnh hưởng đi. Ngay cả khi giang tấu, em lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn còn sự run rẩy trong giọng hát", anh nhắc nhở.

Jee Trần khiến nhiều người tiếc nuối khi dừng chân ở Người kể chuyện tình
BTC

Danh ca Thái Châu nhận định diễn xuất của Jee Trần ngày càng tiến bộ và rất thuyết phục. Ông hết lời khen ngợi khi nữ thí sinh có đầy đủ các yếu tố cần có của một nghệ sĩ, từ ngoại hình, chất giọng cho đến diễn xuất. "Em có giọng hát tốt, xinh xắn, diễn tốt thì còn muốn gì nữa. Như tôi, nếu nhập vai vào một bài hát nào đó xúc động thì chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Tôi nghĩ qua thời gian, em sẽ có kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế của mình", nam nghệ sĩ động viên.

Không chỉ gây ấn tượng ở màn đơn ca, Jee Trần còn cho thấy sự bản lĩnh khi hòa giọng cùng Nguyễn Thạch Thảo trong ca khúc Khi giấc mơ về (nhạc sĩ Đức Trí). Thùy Trang dành lời khen ngợi vì màn kết hợp ăn ý của hai ca sĩ trẻ. Trong khi đó, danh ca Thái Châu hài lòng khi Jee Trần hát rõ từng lời từng chữ trong ca khúc, đồng thời nhắc nhở Nguyễn Thạch Thảo cần chú ý đến nhịp phách để đẩy cảm xúc lên cao trào.

Nguyên Vũ khen ngợi giọng hát nhẹ nhàng, bay bổng của Jee Trần và cho rằng nó rất phù hợp với ca khúc. Anh nói: “Không thể ngờ được là Jee Trần của màn song ca và đơn ca lại khác nhau đến mức độ như vậy. Thuyết phục anh vô cùng”. Dù có màn thể hiện ấn tượng, Jee Trần vẫn phải nói lời chia tay chương trình vì có số điểm thấp nhất, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.