Khó lường thượng đỉnh Mỹ - Nga

16/07/2018 07:24 GMT+7

Phía Mỹ đưa ra những tín hiệu trái ngược trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Phần Lan.

Tối qua, chuyên cơ Không lực Một đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống sân bay Helsinki, chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga vào hôm nay 16.7.
Theo nhật báo Helsingin Sanomat, an ninh được siết chặt tại thủ đô Phần Lan và toàn bộ nắp cống trên những con đường xung quanh khu vực lưu trú của 2 phái đoàn cũng như địa điểm hội đàm đều được kiểm tra trước khi hàn kín nhằm loại bỏ nguy cơ gài bom. Xe quân sự được huy động tiến hành phong tỏa mọi nẻo đường, kéo dài từ 18 giờ hôm 14.7 - 18 giờ ngày 16.7. Những người cư trú trên con đường này được yêu cầu không đậu xe trước nhà hoặc trong sân.
Về phần Tổng thống Putin, do phải dự bế mạc vòng chung kết World Cup nên sáng 16.7, ông mới có mặt tại Helsinki. Theo thông báo từ Điện Kremlin, cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra tại dinh tổng thống Phần Lan vào 13 giờ (17 giờ, giờ VN). Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp riêng và chỉ có phiên dịch viên được tham gia, sau đó mới tới phần họp chung với các quan chức tháp tùng. Hai tổng thống sẽ có cuộc họp báo chung và mỗi người trả lời 2 câu hỏi. Hiện chưa rõ phần gặp riêng giữa 2 lãnh đạo sẽ kéo dài bao lâu. Giới truyền thông dẫn các nguồn tin tiết lộ nội dung hội đàm sẽ xoay quanh những vấn đề gai góc trong quan hệ song phương như nghi án Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Ukraine và Crimea, cuộc chiến Syria, hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược song phương...
[VIDEO] Tổng thống Trump nói EU là địch thủ lớn nhất
Trả lời phỏng vấn Đài CBS hôm qua, Tổng thống Trump thừa nhận “không quá kỳ vọng” về cuộc gặp. Mặt khác, quan điểm lâu nay của Mỹ là không công nhận việc Crimea sáp nhập vào Nga hồi năm 2014. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, chủ nhân Nhà Trắng chỉ trả lời: “Chúng ta sẽ xem như thế nào”, nhưng lại chỉ trích chính quyền người tiền nhiệm Barack Obama “để xảy ra thảm họa này”.
Bên cạnh đó, ngay trước thềm cuộc gặp, Bộ Tư pháp Mỹ hồi cuối tuần thông báo truy tố vắng mặt 12 sĩ quan thuộc Cơ quan Tình báo quân sự Nga (GRU) với cáo buộc tấn công mạng. Đây là lần đầu tiên ông Mueller chỉ đích danh các quan chức Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ mà giới tình báo cho là nhằm giúp Tổng thống Trump thắng cử, theo Reuters ngày 14.7.
[VIDEO] Tổng thống Trump nói gặp ông Putin là việc 'dễ nhất' khi công du châu Âu
Đến nay, bản thân chủ nhân Nhà Trắng lẫn Moscow đều cương quyết phủ nhận có bất kỳ sự liên hệ nào liên quan đến bầu cử. AP dẫn lời Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích cuộc điều tra của công tố viên Mueller là “chuyện ngớ ngẩn”. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố sẽ thẳng thắn đề cập nghi án Nga can thiệp bầu cử trong cuộc gặp với Tổng thống Putin.
Đến tối qua, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố nước này “không kỳ vọng sẽ có kết quả rõ ràng từ cuộc hội đàm”. Trả lời phỏng vấn Đài ABC News, ông Bolton còn nhận định “rõ ràng Nga và Mỹ là đối thủ về một vài khía cạnh”, đồng thời nói thêm “rất khó tin nếu Tổng thống Putin không biết gì về chuyện can thiệp bầu cử”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.