Kho vũ khí hạt nhân của Nga lớn đến mức nào?

Kho vũ khí hạt nhân của Nga lớn đến mức nào?

La Vi
La Vi
17/03/2024 14:10 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin hôm 13.3 cảnh báo phương Tây rằng Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho chiến tranh hạt nhân và nếu Mỹ đưa quân tới Ukraine thì động thái này sẽ được coi là sự leo thang đáng kể của cuộc chiến. Vậy kho vũ khí hạt nhân của Nga lớn đến mức nào?

Tổng thống Vladimir Putin gần đây cho biết Nga "sẵn sàng" cho một cuộc chiến tranh hạt nhân với phương Tây và nếu Mỹ đưa quân tới Ukraine thì hành động này sẽ được coi là sự leo thang đáng kể của cuộc chiến.

Sau đây là một số thông tin chính về kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Nga, nước kế thừa vũ khí hạt nhân của Liên Xô, có kho đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga kiểm soát khoảng 5.580 đầu đạn hạt nhân.

Trong số đó, khoảng 1.200 đầu đạn đã được loại biên nhưng phần lớn còn nguyên vẹn và khoảng 4.380 chiếc được cất giữ để sử dụng cho các bệ phóng chiến lược tầm xa và lực lượng hạt nhân chiến thuật tầm ngắn.

Kho vũ khí hạt nhân của Nga lớn đến mức nào?- Ảnh 1.

Cuộc phỏng vấn nơi ông Putin đưa ra cảnh báo về chiến tranh hạt nhân

Reuters

Với sức mạnh hạt nhân như vậy, Moscow có thể hủy diệt thế giới nhiều lần.

Mỹ cho biết trong đánh giá tình hình hạt nhân năm 2022 rằng Nga và Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của các nước này.

Hồi tháng 2 năm nay, ông Putin cho biết 95% lực lượng hạt nhân của Nga đã được hiện đại hóa. Việc sản xuất hàng loạt tên lửa 'Zircon' bội siêu thanh mới đã bắt đầu. Các cuộc thử nghiệm các tổ hợp tên lửa khác đang được hoàn thành.

Kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Nga đã không tiến hành vụ thử hạt nhân nào. Nước này đã ký Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện vào năm 1996 và phê chuẩn 4 năm sau đó. Mỹ cũng đã ký hiệp ước vào năm 1996, nhưng vẫn chưa phê chuẩn.

Ông Putin đã nói rằng Nga sẽ xem xét nối lại việc thử vũ khí hạt nhân nếu Mỹ làm như vậy, và vào năm 2023, ông đã ký luật rút lại việc Nga phê chuẩn hiệp ước. Tổng thống Nga là người ra quyết định cuối cùng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Kho vũ khí hạt nhân của Nga lớn đến mức nào?- Ảnh 2.

Ông Putin và chiếc cặp được gọi là chiếc cặp hạt nhân

Reuters

Cái gọi là “chiếc cặp hạt nhân” luôn ở bên cạnh tổng thống. Bộ trưởng Quốc phòng Nga và tổng tham mưu trưởng được cho là cũng có những chiếc cặp như vậy.

Nếu Nga tin rằng nước này phải đối mặt với một cuộc tấn công hạt nhân chiến lược, tổng thống sẽ gửi lệnh phóng trực tiếp – thông qua chiếc cặp – tới các đơn vị chỉ huy tổng tham mưu và chỉ huy dự bị nắm giữ mã hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.