Khoa học tiết lộ: Sốt đến độ nào thì mới nên dùng thuốc?

Thiên Lan
Thiên Lan
27/03/2023 15:54 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy sốt nhẹ giúp loại bỏ nhiễm trùng nhanh hơn mà không cần dùng thuốc.

Nghiên cứu mới của Đại học Alberta (Canada) cho thấy có thể tốt hơn nếu để cơn sốt nhẹ tự khỏi thay vì tìm đến thuốc, theo chuyên trang khoa học Science Daily.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sốt vừa phải không điều trị giúp cá nhanh chóng loại bỏ nhiễm trùng, kiểm soát tình trạng viêm và sửa chữa các mô bị tổn thương.

Khoa học tiết lộ: Sốt đến độ nào thì mới nên dùng thuốc?  - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới cho thấy sốt nhẹ giúp loại bỏ nhiễm trùng nhanh hơn mà không cần dùng thuốc

Minh họa: Shutterstock

Các nhà khoa học đã theo dõi những con cá bị làm cho nhiễm khuẩn rồi đánh giá bằng cách sử dụng máy học. Các triệu chứng bên ngoài tương tự như ở người bị sốt, bao gồm không cử động, mệt mỏi và khó chịu.

Nghiên cứu cho thấy cơn sốt tự nhiên không chỉ kích hoạt khả năng phòng vệ chống lại nhiễm trùng mà còn giúp kiểm soát nó. Kết quả đã phát hiện ra rằng cơn sốt giúp loại bỏ nhiễm trùng ở cá trong khoảng 7 ngày - chỉ một nửa thời gian so với những con không bị sốt. Sốt cũng giúp ngăn chặn tình trạng viêm và sửa chữa các mô bị thương, theo Science Daily.

Nhà miễn dịch học Daniel Barreda, tác giả chính của nghiên cứu, Giáo sư tại khoa Khoa học Nông nghiệp, Đời sống và Môi trường, Đại học Alberta, giải thích rằng sốt vừa phải có thể tự khỏi, nghĩa là cơ thể có thể hạ sốt một cách tự nhiên mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên cần có nghiên cứu thêm để xác nhận những lợi ích sức khỏe của sốt tự nhiên đối với con người.

Qua nghiên cứu cho thấy, chúng ta không nên tự ý dùng thuốc hạ sốt không kê đơn, còn gọi là thuốc chống viêm không steroid, khi có dấu hiệu đầu tiên của sốt nhẹ, ông Daniel Barreda nói, theo Science Daily.

Khoa học tiết lộ: Sốt đến độ nào thì mới nên dùng thuốc?  - Ảnh 2.

Nếu cơn sốt nhẹ - dưới 38,3 độ, thì chưa cần điều trị y tế

Shutterstock

Nghiên cứu giúp làm sáng tỏ các cơ chế cho thấy cơn sốt vừa phải là có lợi. Mọi động vật đều có phản ứng sinh học này đối với nhiễm trùng.

Sốt bao nhiêu thì cần uống thuốc?

Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ) cũng lưu ý: Nếu cơn sốt nhẹ - dưới 38,3 độ, thì chưa cần điều trị y tế. Lúc này cần đảm bảo uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều. Đối với sốt nhẹ, không nên dùng thuốc để hạ nhiệt độ cơ thể. Những cơn sốt nhẹ này có thể hữu ích trong việc giảm số lượng vi khuẩn gây bệnh. Chỉ khi sốt trên 38,9 độ ở người lớn và 38,5 độ ở trẻ em - có xu hướng gây khó chịu, mới cần dùng thuốc hạ sốt.

Khi nào nên gọi bác sĩ?

Nếu xảy ra bất kỳ tình huống nào sau đây, hãy gọi bác sĩ càng sớm càng tốt:

Sốt kèm theo cứng cổ, lú lẫn hoặc khó chịu.

Sốt kéo dài trên 39,5°C kéo dài hơn 2 giờ sau khi điều trị tại nhà.

Sốt kéo dài hơn 2 ngày.

Sốt cao kèm theo phát ban.

Sợ ánh sáng

Mất nước (ít nước tiểu, mắt trũng, không có nước mắt).

Co giật.

Người lớn nếu sốt trên 40,5°C và uống thuốc không hạ có thể là trường hợp cấp cứu y tế đe dọa đến tính mạng, nên đi cấp cứu, theo Mayo Clinic.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.