Khóa tu 1 ngày ở các chùa TP.HCM: Thiếu nhi, người trẻ học những gì?

08/12/2022 13:45 GMT+7

Một số chùa ở TP.HCM thường tổ chức các khóa tu 1 ngày cho thiếu nhi, người trẻ thay vì chỉ có Phật tử trung niên. Vậy các khóa tu này có những gì, giúp ích cho thiếu nhi, người trẻ ra sao?

Sau đại dịch Covid-19, các khóa tu 1 ngày dành cho thiếu nhi, người trẻ được lan tỏa mạnh mẽ hơn trên mạng xã hội. Những đoạn clip chia sẻ của những người tu hành về các triết lý sống, cách để trở thành người có ích, tốt đời đẹp đạo thu hút nhiều lượt xem.

Vì sao các chùa tổ chức khóa tu cho thiếu nhi, người trẻ?

Chia sẻ với Thanh Niên, Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoằng Pháp (H.Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, khoảng 4 - 5 năm về trước, chùa đã bắt đầu tổ chức khóa tu thiếu nhi, khóa tu sinh viên.

Khóa tu 1 ngày dành cho thiếu nhi tại chùa Hoằng Pháp

C.H.P

Theo Đại đức Thích Tâm Trường, những mầm non trẻ sẽ dễ uốn nắn hơn, đây như một sự đầu tư ngay từ ban đầu để các em nhận thức về những điều hay lẽ phải, trở thành người có ích, tâm an lạc.

“Những người yêu mến đạo Phật cũng như Phật tử thường cho con em mình đến các khóa tu 1 ngày như vậy để hướng các em đến những giá trị đạo đức, nhân cách; hay tìm hiểu về cuộc đời đức Phật, nguyên tắc đạo đức sống để giúp các em ý thức hơn cuộc sống của mình, nhằm làm cho các em có sự an lạc, gia đình cũng an lạc, yên tâm hơn, xã hội cũng có được sự đóng góp chung”, trụ trì chùa Hoằng Pháp nói.

Trong 1 ngày tu học, các em sẽ được lắng nghe các nội dung về nguyên tắc sống

C.H.P

Đại đức Thích Nguyên Bình, Phó trụ trì chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng cho hay, chùa Diệu Pháp tổ chức khóa tu 1 ngày bắt đầu từ năm 2015. Ban đầu, phần lớn những người tham dự khóa tu chỉ là những Phật tử lớn tuổi lâu năm gắn bó với chùa. Vì lẽ đó, các chương trình tu học trong khóa tu có các thời khóa phù hợp với các Phật tử lớn tuổi. Từ cuối năm 2020, chùa Diệu Pháp bắt đầu thay đổi nội dung tu học để phù hợp với các lứa tuổi trẻ hơn và cũng để theo kịp những xu hướng mới của các tu sinh trẻ. Một năm thường có khoảng 15 - 17 khóa tu như vậy.

“Khi bắt đầu tổ chức các khóa tu dành cho các bạn trẻ, thường là từ 18 tuổi trở lên, trước hết, quý thầy mong muốn các chương trình tu học của khóa tu sẽ giúp các bạn có được sự nương tựa về tâm linh cũng như sự hướng dẫn phát triển ý thức và tinh thần tích cực”, Đại đức Thích Nguyên Bình chia sẻ.

Khóa tu tại chùa Diệu Pháp

C.D.P

Cụ thể, vị Đại đức phân tích, nương tựa tâm linh nghĩa là những người tham dự sẽ có thể trải lòng với quý thầy, với Tam Bảo để giải tỏa những điều tiêu cực, tạm buông bỏ những phiền não, nỗi khổ niềm đau, tìm thấy niềm vui trong lời kinh tiếng kệ, trong lời thuyết giảng của chư vị giảng sư để vững lòng mình trong niềm tin Phật pháp.

Phát triển ý thức nghĩa là thông qua những sự hướng dẫn của quý thầy dựa trên giáo lý của đức Phật, giúp những người trẻ hiểu rõ hơn về những sự thật của cuộc sống, những giới luật mà họ cần giữ để có thể trở thành một người công dân tốt, một người Phật tử thuần thành.

Tinh thần tích cực là từ những lời dạy của đức Phật giúp cho những người trẻ hiểu rõ những sự thật của cuộc sống, có cách tháo gỡ những khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống, giúp cho các bạn nuôi dưỡng năng lượng tích cực và xoa dịu những phiền não khi trở về với cuộc sống đời thường sau khóa tu.

Các khóa tu 1 ngày đều hoàn toàn miễn phí và thường được tổ chức 1 lần/tháng

C.H.P

“Những người trẻ tham dự khóa tu là lực lượng nòng cốt sau này trong việc hoằng dương chánh pháp. Chính vì lẽ đó, các khóa tu được tổ chức để hướng các bạn trẻ đến niềm tin tôn giáo lành mạnh, khoa học, bổ ích, thiết thực, tránh đi vào những lề lối mê tín dị đoan, phi tôn giáo... trong thời buổi nhiễu loạn thông tin như hiện nay. Làm được điều này, cũng góp phần tạo ra những công dân mẫu mực, đức hạnh, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và dân tộc”, Đại đức Phó trụ trì chùa Diệu Pháp nhận định.

Poll TNO

Các khóa tu dành cho thiếu nhi, người trẻ thường kéo dài 1 ngày, miễn phí hoàn toàn. Tại chùa Hoằng Pháp, người dân có thể xem lịch trên website chùa và đến chùa đăng ký rồi tham dự trực tiếp. Còn tại chùa Diệu Pháp, người tham dự cần đăng ký trước thông qua lịch được công bố trên các nền tảng mạng xã hội của chùa.

Học những gì trong khóa tu 1 ngày?

Tại chùa Diệu Pháp, các bạn trẻ sẽ được thực tập trì tụng kinh điển để học hỏi những lời dạy của đức Phật và nuôi dưỡng thiện tâm. Ngoài ra, các bạn có thể tham gia buổi lễ phóng sanh để thực tập nuôi dưỡng tâm từ bi, giảm bớt đi những tham sân si thường tình.

Nhiều hoạt động sôi nổi, phù hợp với độ tuổi

C.H.P

Đặc biệt, trong khóa tu có những thời khóa trà thiền pháp vị, nhằm tạo một không gian gần gũi, ấm áp, thân thiện giữa quý vị trà chủ và các tu sinh trẻ, để các tu sinh có thể lắng nghe những sự chia sẻ Phật pháp từ chư tôn đức Trà chủ cũng như thoải mái trải lòng mình với các vị trà chủ để các vị ấy có thể giải đáp những thắc mắc cũng như giải tỏa những nỗi lòng cho các bạn tu sinh.

Trong các thời thuyết pháp của chư vị tôn túc có đạo lực đạo hạnh sẽ giúp cho các bạn trẻ hiểu thêm về giáo lý, hiểu thêm về cách sống đạt được chân - thiện - mỹ góp phần giúp các bạn có thêm kinh nghiệm, kiến thức và động lực hoàn thiện bản thân mình.

Những thời thuyết pháp giúp người trẻ hiểu thêm về chân - thiện - mỹ

C.D.P

Đại đức Thích Tâm Trường chia sẻ, khóa tu thiếu nhi ở chùa Hoằng Pháp thường dành cho các em từ 8 - 16 tuổi, các em lớn hơn thì tham gia khóa tu sinh viên. Tuy nhiên, các em nhỏ hơn vẫn có thể tham gia khóa tu thiếu nhi.

Trong 1 ngày tu học, các em sẽ được lắng nghe các nội dung về nguyên tắc sống, đức tính tốt, bài học về nhớ ơn công ơn cha mẹ, ý thức hơn trong cuộc sống với những đức tính như gọn gàng, sạch sẽ, khiêm tốn, trung thực, những tính đó để các em nâng cao ý thức cho bản thân mình.

“Sau các khóa tu, các em có nhiều thay đổi lắm. Có một số phụ huynh đến chia sẻ rằng trước khi tham dự khóa tu, có em ở nhà thường thích làm gì thì làm, nhưng khi vào môi trường tập thể thấy các bạn khác học nghiêm túc, rồi có những tính tình dễ thương, các em cũng thay đổi dần dần, từ đó về nhà các em siêng năng hơn trong việc làm của mình, sống có trách nhiệm hơn”, trụ trì chùa Hoằng Pháp kể.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào đó chính là khung cảnh gần gũi thiên nhiên ở chùa, giúp tâm con thanh tịnh ngay, lắng lòng lại, vứt hết những mệt mỏi, lo toan âu phiền của cuộc đời xô bồ ngược xuôi. Để giờ đây con được tiếp nhận sự ân cần hướng dẫn tận tình chu đáo, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười của các chư Tăng, các chú, các anh chị em là những hậu cần giúp đỡ cho khóa tu diễn ra thành công tốt đẹp.

Con cảm giác mình được đối xử như một thành viên trong gia đình - gia đình Phật tử. Con được đến gần hơn với Phật qua những lời giảng dạy, bài pháp giảng của Đại Đức Thích Nhật Tín về sự yêu thương về hạnh phúc trong buổi thiền trà. Một đoạn thơ của Sư Ông Làng Mai mà con luôn tâm đắc và luôn nhắc nhở mình mỗi ngày cũng là bốn câu thơ thầy Thích Nhật Tín có nhắc đến trong khóa tu:

Thức dậy miệng mỉm cười/ Hai mươi bốn giờ tinh khôi/ Xin nguyện sống trọn vẹn/ Mắt thương nhìn cuộc đời…

Con ngộ ra và học thêm vài điều mà trong cuộc sống thường nhật con ít thực hành cũng như còn nhiều lầm lỗi sai sót mà mình nên tự tập sửa đổi dần dần. Thân tâm con an lạc vui vẻ bình an, sẽ là nguồn năng lượng tuyệt vời gửi gắm đến người thân và mọi người xung quanh con.

(Chia sẻ của một Phật tử tham dự khóa tu Ly Tham tại chùa Diệu Pháp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.