Khoảng 800 cán bộ ở Trà Vinh, Bến Tre đến Vĩnh Long làm việc sẽ ở đâu?

25/04/2025 11:22 GMT+7

Theo đề án sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà VinhBến Tre thành tỉnh Vĩnh Long mới, dự kiến có khoảng 800 cán bộ sẽ đến Vĩnh Long làm việc.

Tỉnh Vĩnh Long mới có 105 xã, 19 phường

Ngày 25.4, tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh vừa hoàn thiện phương án bản đồ sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre thành tỉnh Vĩnh Long mới và phương án bản đồ tỉnh Vĩnh Long sắp xếp đơn vị hành chính mới. Các phương án này sẽ được trình HĐND tỉnh thông qua vào hôm nay.

Khoảng 800 cán bộ ở Trà Vinh, Bến Tre về Vĩnh Long làm việc sẽ ở đâu? - Ảnh 1.

Trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long hiện hữu

ẢNH: NAM LONG

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long mới được sáp nhập bởi 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, có diện tích gần 6.300 km2 , với gần 4,2 triệu dân. Số đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp là 105 xã, 19 phường. Trung tâm hành chính - chính trị đặt tại tỉnh Vĩnh Long hiện nay.

Sau sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long mới có hơn 26.600 cán bộ, công chức viên chức, dự kiến sẽ có 792 người được nghỉ hưởng chế độ do tinh giản biên chế theo quy định. Sau khi đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động, dự kiến có hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức ở Trà Vinh và Bến Tre đến Vĩnh Long làm việc.

Khoảng 800 cán bộ ở Trà Vinh, Bến Tre về Vĩnh Long làm việc sẽ ở đâu? - Ảnh 2.

Cán bộ, công chức, viên chức từ Trà Vinh, Bến Tre đến Vĩnh Long làm việc sẽ được bố trí chỗ ở

ẢNH: NAM LONG

Tỉnh Vĩnh Long đã bố trí 355 phòng ở để số cán bộ, công chức, viên chức này đến ở và làm việc. Theo đó, các trụ sở được bố trí chỗ ở như: trụ sở cũ các phòng, ban ở TP.Vĩnh Long, ký túc xá Trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; ký túc xá Trường cao đẳng Sư phạm (cũ); trụ sở các trường học cũ, nhà khách công đoàn... Riêng các cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ tỉnh được bố trí nhà công vụ.

Khoảng 800 cán bộ ở Trà Vinh, Bến Tre về Vĩnh Long làm việc sẽ ở đâu? - Ảnh 3.

Bản đồ phương án sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, HĐND tỉnh ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tại Bến Tre và Trà Vinh đến làm việc tại tỉnh Vĩnh Long (chế độ đi lại, thuê nhà)...

Lý do chọn Vĩnh Long làm trung tâm chính trị

Theo đề án, tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long có điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tương đồng, mỗi tỉnh có lợi thế riêng có thể bổ sung để mở rộng không gian phát triển; có sự gắn kết chặt chẽ về cộng đồng dân cư, vị trí địa lý, lịch sử hình thành đơn vị hành chính; có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy phát triển đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh mới và kết nối với khu vực.

Khoảng 800 cán bộ ở Trà Vinh, Bến Tre về Vĩnh Long làm việc sẽ ở đâu? - Ảnh 4.

Bản đồ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Vĩnh Long

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tỉnh Vĩnh Long mới là nơi kết nối với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL và các vùng kinh tế trọng điểm phía nam bằng các tuyến giao thông huyết mạch như: QL1, QL53, QL53B, QL57, QL57B, QL57C, QL60, QL54, QL80, cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, cầu Cổ Chiên, cầu Hàm Luông, cầu Đại Ngãi, cầu Cần Thơ... Đặc biệt là các tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ được kết nối thông suốt. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đường tỉnh, đường huyện được tập trung đầu tư, nâng cấp góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh trong những năm qua tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu, phát triển du lịch, thương mại, hợp tác đầu tư trong và ngoài nước.

Khoảng 800 cán bộ ở Trà Vinh, Bến Tre về Vĩnh Long làm việc sẽ ở đâu? - Ảnh 5.

Tỉnh Vĩnh Long được chọn đặt trung tâm hành chính - chính trị sau sáp nhập với Trà Vinh và Bến Tre

ẢNH: NAM LONG

Địa danh Vĩnh Long có lịch sử lâu đời, là tên của 1 trong 6 tỉnh đầu tiên được thành lập ở vùng Nam bộ. TP.Vĩnh Long có lịch sử hình thành, vị trí địa lý, điều kiện kết nối hạ tầng giao thông phù hợp để trở thành trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh sau sắp xếp. Việc sáp nhập tỉnh giúp tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của các địa phương để mở rộng không gian phát triển, nhất là phát triển kinh tế biển, nông nghiệp tuần hoàn, các dự án về năng lượng tạo thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại, dịch vụ, tạo kết nối và giao lưu phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương.

Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Bến Tre (khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026) cũng đã thông qua Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bến Tre từ 148 xã phường còn 48 (43 xã và 5 phường); Hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long thành tỉnh mới Vĩnh Long.

Trước đó, tỉnh Bến Tre lấy ý kiến của hơn 375.000 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh về sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long và đặt Trung tâm hành chính tại tỉnh Vĩnh Long đã có 370.678 cử tri đồng ý (đạt 98,83%).

Bến Tre: Thông qua Nghị quyết sắp xếp xã và sáp nhập tỉnh - Ảnh 1.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến và 2 phó chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre là ông Huỳnh Quang Triệu và Lê Văn Khê chủ trì kỳ họp thứ 18

ẢNH: B.B

HĐND tỉnh Bến Tre cũng đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết khác có tác động trực tiếp, sâu rộng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.