Khởi công tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh hơn 27 km

25/06/2023 11:15 GMT+7

Tuyến đường bộ cao tốc An Hữu - Cao Lãnh giai đoạn 1, qua địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, đã được khởi công xây dựng vào sáng 25.6.

Sáng 25.6, tại H.Cao Lãnh (Đồng Tháp), Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo các bộ, ngành tham dự lễ khởi công xây dựng tuyến đường bộ cao tốc An Hữu - Cao Lãnh giai đoạn 1, qua địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

Lễ khởi công cao tốc An Hữu - Cao Lãnh được kết nối trực tuyến với lễ khởi công đồng loạt các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên.  

Khởi công tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh dài hơn 27 km, tổ - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (trái) cùng ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, dự lễ khởi công tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

TRẦN NGỌC

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 có tổng chiều dài 27,4 km. Điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (thuộc H.Cao Lãnh, Đồng Tháp), điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (thuộc H.Cái Bè, Tiền Giang), có tổng mức đầu tư 5.886 tỉ đồng, từ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện năm 2022 đến 2027.

Khởi công tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh dài hơn 27 km, tổ - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT dự lễ khởi công tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh

TRẦN NGỌC

Trong đó, dự án thành phần 1 thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp có chiều dài 16 km, tổng mức đầu tư 3.640 tỉ đồng, do tỉnh Đồng Tháp là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 dài 11,4 km, do tỉnh Tiền Giang làm cơ quan chủ quản, với tổng mức đầu tư 2.200 tỉ đồng. 

Đối với dự án thành phần 1 có 533 hộ dân bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 24.6, đã có 511 hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 96%. Dự án thành phần 1 tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh dài 16 km, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội đối với Đồng Tháp nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. Dự án góp phần hình thành kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả khu vực, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Tỉnh Đồng Tháp sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành các phần việc còn lại và phối hợp chặt với các bộ, ngành T.Ư và tỉnh Tiền Giang cùng các nhà thầu để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra, theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ".

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thuộc tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1454 ngày 1.9.2021, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh là tuyến cao tốc trục ngang, có điểm đầu tại cửa khẩu Dinh Bà và điểm cuối tại Trà Vinh, với tổng chiều dài tuyến 188 km, quy mô 4 làn xe. Đây là tuyến đường quan trọng trong mạng lưới giao thông của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, là tuyến hành lang vận tải quan trọng từ khu kinh tế cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) về khu kinh tế Định An (Trà Vinh) qua các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.