Khởi đầu như mơ của Vòng chung kết U.21

20/12/2021 06:50 GMT+7

10 bàn thắng trong 2 trận mở màn, trong đó có 7 bàn thắng chỉ trong hiệp 2 của trận Học viện Nutifood - SLNA, thực sự là bữa tiệc bàn thắng làm mãn nhãn trong ngày khai mạc vòng chung kết (VCK) giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 vào chiều qua.

Các bàn thắng đều được dàn xếp một cách mạch lạc, hứng khởi của cầu thủ tấn công các đội, nhưng điều khiến VCK U.21 khởi đi vô cùng hào hứng chính là lối chơi đầy cống hiến tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ của cả 4 đội bảng B.

Niềm vui chiến thắng của U.21 Học viện Nutifood

Khả Hòa

Nếu Hà Nội bản lĩnh, sắc sảo, thắng xứng đáng qua đôi chân của những tuyển thủ U.23 như Hai Long sút phạt cho Mạch Ngọc Hà ghi bàn mở tỷ số hay Lê Xuân Tú ghi bàn thứ hai thì Nam Định cũng có chân đá phạt quá hay là Đoàn Thanh Trường, ghi bàn cực đẹp rút ngắn tỷ số 1-2 mang lại sự rượt đuổi hào hứng ở 15 phút cuối trận. Và nếu SLNA dù liên tục bị đội bóng trẻ của thầy Giôm dẫn bàn nhưng với ý chí kiên cường, đã có 3 bàn thắng dàn xếp nhanh của Mạnh Quỳnh, Quốc Thành và Văn Lương thì Học viện Nutifood đã thực sự gây sốc khi chứng minh sự tiến bộ một cách quá nhanh chỉ trong mấy tháng từ á quân giải U.19 khi đá vừa hay vừa đẹp, vừa linh hoạt và vô cùng hiệu quả với cú đúp của Quốc Việt và 2 bàn thắng sau đó của Quang Hiển và Khánh Duy để giành chiến thắng chung cuộc 4-3 trước đối thủ già rơ SLNA.

Tuyển thủ U.23 Lê Xuân Tú trong trận thắng Nam Định

Khả Hòa

Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành có mặt đánh giá: “VCK U.21 thực sự mở đầu quá hay với cả 2 trận đậm chất chuyên môn và sự tận hiến của các đội. Các tài năng trẻ nước nhà đều sung sức và khát khao thể hiện. Nhiều pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp, nhiều gương mặt chơi rất ấn tượng. Chỉ cần vậy thôi U.21 đã khởi đầu như mơ và còn rất đáng xem hơn trong những ngày tới”.

16 giờ 45 chiều nay 20.12, VCK U.21 sẽ chính thức khai mạc với trận đấu hấp dẫn giữa chủ nhà PVF Hưng Yên và ĐKVĐ Viettel (trực tiếp trên 6 đài gồm VTV6, HTV Thể thao, Bóng đá TV, VTC, K+, SCTV). Đây sẽ là trận đấu được ví giữa một đội bóng đang là nhà vô địch rất dày dạn trận mạc vì có nhiều nhân tố xuất sắc trong đội hình như Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Cao Trần Hoàng Hùng, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hữu Thắng… với một đội đang là thế lực mới nổi của bóng đá trẻ khi 2 lần liên tiếp vô địch U.19 với những cái tên cũng khá ấn tượng như Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Võ Nguyên Hoàng.

Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến thành trao giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Nguyễn Quốc Việt

Khả Hòa

Trận còn lại lúc 14 giờ 30 giữa HAGL và SHB Đà Nẵng (trực tiếp trên truyền hình Thanh Niên) cũng sẽ là một trận đấu hay khi các cầu thủ phố núi đậm chất tấn công còn đội bóng sông Hàn có thiên hướng đá chặt chẽ, khai thác thời cơ nhanh. Cả 2 trận này hứa hẹn cũng có không ít bàn thắng như ngày mở đầu hôm qua.

BTC chân thành cảm ơn sự đồng hành của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Công ty TNHH LabHouse Việt Nam, Tập đoàn Trung Nguyên Legend và các đơn vị: Tổng công ty Becamex IDC, Công ty thể thao Động Lực, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty TNHH nước giải khát SUNTORY PEPSICO Việt Nam, Công ty cổ phần Topenland.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.