Khởi động giai đoạn 2 dự án đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông

Giang Phương
Giang Phương
22/03/2023 19:40 GMT+7

Dự án tưới tiêu khu vực phía tây sông Vàm Cỏ Đông sẽ đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông cung cấp nước tưới cho gần 17.000 ha đất nông nghiệp của 2 huyện biên giới Châu Thành và Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 22.3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy có chuyến thị sát công trình thủy lợi đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông thuộc dự án tưới tiêu khu vực phía tây sông Vàm Cỏ Đông.

Dự án đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông chuẩn bị giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Dự án tưới tiêu khu vực phía tây sông Vàm Cỏ Đông hoàn thành giai đoạn 1

GIANG PHƯƠNG

Dự án tưới tiêu khu vực phía tây sông Vàm Cỏ Đông được khởi công từ tháng 4.2018 do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành NN-PTNT Tây Ninh làm chủ đầu tư, với số vốn đầu tư ban đầu gần 998 tỉ đồng. Đầu năm 2022, dự án được UBND tỉnh Tây Ninh điều chỉnh, nâng tổng mức đầu tư lên hơn 1.246 tỉ đồng. Số vốn đầu tư được tăng thêm để bổ sung chi phí bồi thường, tái định cư.

Dự án đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông chuẩn bị giai đoạn 2 - Ảnh 2.

Nhiều diện tích đất trồng trọt khu vực biên giới "khát" nước tưới

GIANG PHƯƠNG

Hiện dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, dự kiến cuối quý 3/2023 sẽ khởi công giai đoạn 2 và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Theo đó, giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư trên 600 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục kiên cố hóa kênh chính, xây dựng các tuyến kênh cấp 1, 2, 3 và kênh tiêu…

Dự án được người dân 2 huyện biên giới Châu Thành và Bến Cầu (Tây Ninh) mong sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Hòa (53 tuổi, ngụ H.Châu Thành) lý giải, phần lớn diện tích đất nông nghiệp ở khu vực biên giới H.Châu Thành chủ yếu dựa vào dòng sông Vàm Cỏ Đông để tưới tiêu. Tuy nhiên, mùa khô việc bơm dẫn nước tưới vô cùng khốn đốn bởi dòng sông xa khu đất trồng trọt. Nhiều hộ dân như gia đình ông phải khoan giếng bơm nước ngầm. Thậm chí, ông phải đặt máy bơm liên tục 10 - 15 ngày/đợt tưới làm tốn nhiều chi phí điện, máy bơm hư hỏng... nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu.

Dự án đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông chuẩn bị giai đoạn 2 - Ảnh 3.

Đoàn công tác Tỉnh ủy Tây Ninh khảo sát công trình thủy lợi

GIANG PHƯƠNG

Theo ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh, công trình hoàn thành sẽ dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng về phục vụ tưới tiêu cho gần 17.000 ha đất nông nghiệp, đồng thời, cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi cho người dân 2 huyện biên giới nói trên.

Dự án đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông chuẩn bị giai đoạn 2 - Ảnh 4.

Đoàn công tác thị sát công trình thủy lợi

GIANG PHƯƠNG

Dự án đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông chuẩn bị giai đoạn 2 - Ảnh 5.

Bên trên công trình dẫn nước vượt sông Vàm Cỏ Đông dài 2,361 km bằng cầu máng qua ống thép

GIANG PHƯƠNG

Dự án đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông chuẩn bị giai đoạn 2 - Ảnh 6.

Công trình sẽ đưa nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông để cung cấp đủ nước tưới cho 17.000 ha đất nông nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

GIANG PHƯƠNG

Theo thiết kế, công trình gồm kênh chuyển nước từ hồ Dầu Tiếng dài 16,67 km, lưu lượng đầu kênh là 14,81 m3/giây, kênh chính dài 29,41 km và hệ thống kênh cấp 1 có tổng chiều dài trên 71 km. Tổng chiều dài dự án là 117,8 km. Trong đó, công trình dẫn nước vượt sông Vàm Cỏ Đông dài 2,361 km bằng cầu máng qua ống thép. Hai bên cầu máng bố trí đường giao thông cho xe thô sơ đi lại, phục vụ nhu cầu giao thông nông thôn của nhân dân và công tác quản lý vận hành.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cũng giao cho Sở KH-ĐT và các sở, ngành liên quan cùng đơn vị chủ đầu tư dự án có kế hoạch làm việc với Bộ KH-ĐT để sớm bố trí vốn thực hiện dự án, phát huy tối đa hiệu quả cấp nước, tưới tiêu cho người dân khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.