Khởi kiện vì khoảng trống giữa sân ga và tàu điện

30/10/2022 06:00 GMT+7

Ba người khuyết tật sống tại TP. New York (Mỹ) đã đệ đơn kiện lên tòa án thượng thẩm của bang New York yêu cầu Cơ quan Giao thông đô thị (MTA) lấp khoảng trống giữa toa tàu và sàn nhà ga để giữ an toàn cho những hành khách đi xe lăn hoặc bị khiếm thị.

Theo trang The City ngày 26.10, nguyên đơn cáo buộc MTA vi phạm luật nhân quyền của thành phố khi không làm kín khoảng trống này và kêu gọi tòa án ra lệnh cho cơ quan phải khắc phục.

Một người đi xe lăn lên tàu tại New York

The City

Đơn kiện cho biết nhiều hệ thống tàu điện ngầm ở các thành phố khác đã có các tấm lót để bắc từ sàn nhà ga sang toa tàu.

Các nguyên đơn trích dẫn một báo cáo năm 2013 cho thấy có đến 91 nhà ga có khoảng cách giữa sàn tàu và sân ga rộng quá mức. Phía nguyên đơn cho rằng khoảng trống giữa tàu và sân ga khiến cho người đi xe lăn hoặc người khiếm thị gặp khó khăn, một số trường hợp không thể lên xuống tàu.

"Tôi bị ám ảnh bởi cái lần xe lăn của tôi mắc kẹt do khoảng trống quá lớn giữa toa tàu và sân ga. Cảm giác bị mắc kẹt vẫn khiến tôi lo âu và làm cho tôi không dám đi tàu điện ngầm nữa", bà Athena Savides, một trong số các nguyên đơn nói.

Đơn kiện lần này được đưa ra sau khi MTA mới hồi tháng 6 đồng ý dàn xếp 2 đơn kiện tương tự và cam kết sẽ bổ sung tấm lót hoặc thang ở hầu hết ga tàu đến năm 2055.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.