Khơi thông tuyến đường lớn nhất Bạc Liêu sau 20 năm 'ách tắc' do vướng đền bù

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
27/12/2023 12:38 GMT+7

Đường Võ Văn Kiệt, một trong những tuyến đường lớn nhất dẫn vào khu Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, sau 20 năm bị 'ách tắc' do vướng đền bù giải tỏa cho 2 hộ dân, đã được khơi thông.

Sáng 27.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo để thông tin về việc vận động hộ bà N.T.H (ngụ P.1, TP.Bạc Liêu) bàn giao mặt bằng để thi công, thông tuyến đường Võ Văn Kiệt. Đây là một trong những tuyến đường lớn nhất của tỉnh nhưng bị "ách tắc" suốt 20 năm qua do vướng đền bù, giải tỏa cho 2 hộ dân.

Tại buổi họp báo, bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, cho biết việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP.Bạc Liêu thời gian qua là phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Đây là nội dung đã được HĐND tỉnh thông qua và phê duyệt hơn 20 năm trước. Tuyến đường Võ Văn Kiệt, là tuyến đường chính vào khu Trung tâm hành chính tỉnh, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh và TP.Bạc Liêu. Tuyến đường Võ Văn Kiệt còn kết nối với quảng trường Hùng Vương, thuộc P.1, TP.Bạc Liêu.

Khơi thông tuyến đường lớn nhất Bạc Liêu sau 20 năm 'ách tắc' do vướng đền bù- Ảnh 1.

Gia đình bà N.T.H đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường Võ Văn Kiệt

TRẦN THANH PHONG

Giải quyết dứt điểm các vụ việc khúc mắc, kéo dài

Theo bà Thúy, trong suốt 20 năm qua, trên tuyến đường tồn tại 2 hộ dân chưa đồng thuận, chưa chấp hành chủ trương của Nhà nước khiến cử tri nhiều lần phản ánh, bức xúc. Với quyết tâm giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lại sự thông suốt cho tuyến đường, đảm bảo mỹ quan đô thị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã thành lập các tổ công tác liên ngành để chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm.

Đối với hộ bà N.T.H, trước đây, việc ban hành các quyết định hành chính có liên quan đến vụ việc của bà chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo theo quy định. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho hộ bà H., UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo UBND TP.Bạc Liêu thu hồi, hủy bỏ các quyết định thu hồi đất trước đây đối với bà H. Đồng thời, ban hành quyết định thu hồi mới và ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ theo giá hiện hành theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng của hộ bà H. là 737,80 m2.

Để giải quyết thỏa đáng các yêu cầu đặt ra của hộ bà H., tổ công tác liên ngành đã có buổi đối thoại trực tiếp với gia đình bà. Qua phân tích, vận động, cuối cùng hộ bà H. đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước.

Theo đó, chiều 26.12, hộ bà H. đã thống nhất bàn giao phần đất trống cặp bên nhà để đơn vị thi công tiến hành san lấp, làm lộ. Trong giữa tháng 1.2024, bà H. sẽ chính thức di dời chỗ ở, bàn giao toàn bộ phần diện tích đất Nhà nước đã thu hồi cho đơn vị thi công để thi công đoạn còn lại của tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Khơi thông tuyến đường lớn nhất Bạc Liêu sau 20 năm 'ách tắc' do vướng đền bù- Ảnh 2.

Bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, thông tin việc vận động hộ bà N.T.H bàn giao mặt bằng

TRẦN THANH PHONG

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoan nghênh tinh thần đồng thuận, chấp hành quy định pháp luật của hộ N.T.H và hộ ông Đ.T.G (hộ ông Đ.T.G đã bàn giao mặt bằng vào tháng 7.2023 - PV) để các cơ quan chức năng thi công tuyến đường Võ Văn Kiệt được thông thoáng phục vụ dân sinh, đảm bảo mỹ quan. Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường là nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp chính quyền và nhân dân, trong đó, sự đồng thuận và ý thức chấp hành pháp luật của người dân đóng vai trò rất quan trọng.

Ông Phạm Văn Thiều cho biết, trong thời gian tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khúc mắc, kéo dài còn tồn tại trên địa bàn tỉnh, với tinh thần cương quyết, đúng quy định, đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân với phương châm "đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để người dân bị thiệt thòi".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.