Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp dùng súng dọa bắn nhau

Phạm Đức
Phạm Đức
11/09/2022 06:35 GMT+7

Ngày 10.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Xuân Giáp (38 tuổi), Trần Phát Đạt (58 tuổi) và Hồ Hồng Quảng (37 tuổi, cùng ngụ TT.Hương Khê, H.Hương Khê, Hà Tĩnh), để điều tra về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu điều tra, tối 19.8, Giáp và Đạt (đều là giám đốc doanh nghiệp khá lớn tại H.Hương Khê) cùng Quảng rủ một số người khác đi uống rượu tại một quán nhậu ở TT.Hương Khê.

Các bị can Giáp, Đạt, Quảng (từ trái qua)

VĂN HÙNG

Trong lúc ăn uống, giữa Giáp và Đạt xảy ra xích mích, cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc. Được mọi người can ngăn nên cả hai ra về. Sau đó, Đạt về nhà lấy khẩu súng ngắn CZ75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp để nói chuyện. Lúc này, Giáp cũng lấy trong nhà ra khẩu súng AK đến cạnh Đạt rồi chỉa lên trời, bắn liên thanh 6 phát. Sau đó, cả hai tiếp tục vào nói chuyện nợ nần rồi giải tán.

Xôn xao vụ hai vị giám đốc “đọ súng” ở Hà Tĩnh

Sau khi vụ việc xảy ra, Giáp và Đạt thống nhất không khai báo mà bưng bít thông tin. Sợ bị vỡ lở, bị can Giáp đã nhờ Quảng mang khẩu súng của mình đi tẩu tán. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an H.Hương Khê đã vào cuộc, khởi tố vụ án đe dọa giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để điều tra. Cơ quan công an cũng đã tịch thu được 2 khẩu súng và nhiều viên đạn do bị can Giáp và Đạt cất giấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.