Khởi tố 3 bị can khai thác hàng trăm ngàn mét khối cát trái phép trên sông Mã

12/10/2022 19:13 GMT+7

Chưa đầy 6 tháng, 3 bị can đã chỉ đạo, thực hiện việc khai thác trái phép 290.000 m 3 cát trên sông Mã ( Thanh Hóa ) để thu lời bất chính, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Ngày 12.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thoan (60 tuổi, ngụ TT.Quý Lộc, H.Yên Định), Trịnh Xuân Thành (40 tuổi, ngụ xã Yên Trường, H.Yên Định; con rể bà Thoan); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Trọng Giang (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tiến, H.Vĩnh Lộc, cùng tỉnh Thanh Hóa), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thoan (bìa phải)

CÔNG AN TỈNH THANH HÓA CUNG CẤP

Trước đó, sáng 12.6, lực lượng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 5 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Mã, đoạn gần mỏ cát số 41, thuộc TT.Quý Lộc (H.Yên Định).

Kết quả điều tra xác định, tháng 4.2019, Thoan thuê lại mỏ cát số 41 để khai thác, nhưng từ tháng 1 - 6.2022, Thoan cùng với Trịnh Xuân Thành và Nguyễn Trọng Giang đã huy động thuyền bè và chỉ đạo những người khác khai thác cát ngoài ranh giới mỏ cát số 41, với số lượng cát khai thác trái phép là 290.000 m3.

Số lượng cát khai thác trái phép vượt gấp 3 lần tổng trữ lượng mỏ cát số 41, vượt gấp 30 lần công suất mỏ cát số 41 được phép khai thác trong năm 2022.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hành vi khai thác cát trái phép của các bị can trên đã thu lời bất chính số tiền lớn và gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước; gây ảnh hưởng đến địa tầng, thay đổi kết cấu lòng sông, tốc độ dòng chảy, dẫn đến sụt lún, không bảo đảm an toàn cho công trình đê điều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.