Khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng liên quan tố cáo của ca sĩ Vy Oanh

Phan Thương
Phan Thương
28/03/2022 05:31 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , quyết định khởi tố bị can vào ngày 24.3.2022 đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, liên quan tố cáo của ca sĩ Vy Oanh.

Sáng 27.3, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để nhận văn bản thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của nữ ca sĩ đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương). Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can vào ngày 24.3.2022 đối với bị can Nguyễn Phương Hằng về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ca sĩ Vy Oanh nhận văn bản thông báo giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

LUẬT SƯ CUNG CẤP

Trước đó, ngày 25.10.2021, ca sĩ Vy Oanh tố giác tội phạm, tố cáo bà Hằng lợi dụng mạng xã hội nhiều lần tổ chức livestream (phát trực tiếp) để thực hiện hành vi vu khống, làm nhục nữ ca sĩ; cũng như lợi dụng các quyền tự do xâm phạm lợi ích nữ ca sĩ này. Trong đơn tố cáo, ca sĩ Vy Oanh trình bày từ ngày 16.5 - 9.10.2021, trong các buổi livestream, bà Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọ, vu khống, xúc phạm ca sĩ Vy Oanh...

Quá trình xử lý, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh do hết thời hạn. Đồng thời, vụ việc sẽ tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

Sau khi phục hồi điều tra, trên cơ sở đơn tố cáo của Vy Oanh, chiều 24.3, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Vụ án hiện vẫn đang được Công an TP.HCM điều tra, xác minh mở rộng. Công an TP.HCM cho biết từ tháng 3.2021 tới nay, bà Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội như: YouTube, Facebook, TikTok để phát ngôn trực tiếp thông qua mạng internet. Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng đưa các thông tin chưa được kiểm chứng làm xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân. Đồng thời, bà Hằng liên tục sử dụng nhiều từ tục tĩu để phát ngôn, cổ súy văn hóa chửi trên không gian mạng, làm ảnh hưởng tới truyền thống văn hóa dân tộc và gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Công an làm việc với người kêu gọi biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 27.3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã mời một TikToker lên làm việc để làm rõ động cơ, mục đích đăng đoạn video clip kêu gọi biểu tình trước khu du lịch (KDL) Đại Nam, nhằm ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Theo Công an tỉnh Bình Dương, trưa 26.3, Lê Văn Phụng (32 tuổi, ngụ Bình Dương) đã đăng tải đoạn clip kêu gọi biểu tình lúc 7 giờ ngày 27.3 tại cổng KDL Đại Nam (P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Làm việc với công an, Phụng khai nhận ngày 26.3 đã đăng tải đoạn clip kêu gọi biểu tình trước cổng KDL Đại Nam với mục đích để câu like. Sau khi làm việc với công an, Phụng đã gỡ bỏ đoạn clip đăng trên TikTok. Được biết, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, KDL Đại Nam vẫn mở cửa đón khách bình thường (từ ngày 18.3) nhưng khá vắng khách đến tham quan. Người hiện tại điều hành mọi hoạt động của Công ty CP Đại Nam ở Bình Dương (trong đó có KDL Đại Nam) là ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT, chồng bà Hằng).

Đỗ Trường

Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam liên quan đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.