Khởi tố, bắt bị can vừa ra tù lại liên tục trộm cắp ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/02/2023 09:12 GMT+7

Mới ra tù, Hải đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp ở khắp các quận huyện tại TP.Đà Nẵng.

Ngày 10.2, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Hải có tiền án trộm cắp tài sản. Ra tù, không nghề nghiệp ổn định, Hải tiếp tục sống lang thang, theo dõi nhiều nhà dân, cửa hàng sơ hở để trộm cắp.

Trong thời gian từ tháng 10.2022 đến đầu tháng 2.2023, Hải gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tài sản khắp địa bàn quận, huyện tại TP.Đà Nẵng như: Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hải Châu, Sơn Trà, Hòa Vang, Thanh Khê…

Bắt đối tượng vừa ra tù, trộm cắp liên tiếp hơn 10 vụ khắp Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hải

CACC

Trong đó, Hải thường nhắm vào các cửa hàng ít người trông coi hoặc khóa cửa ngoài vào ban đêm, không có người ở lại trực.

Chỉ trong tháng 10.2022, Hải đột nhập 5 cửa hàng, tiệm cắt tóc... ở Q.Cẩm Lệ, trộm túi xách, điện thoại...

Tại địa bàn Q.Cẩm Lệ, Hải còn trộm bỉm ở đường Tôn Đản (P.Hòa An), trộm hoa ở đường Trường Chinh (P.Hòa Phát), trộm thuốc tây ở đường Nguyễn Đình Tứ (P.Hòa An).

Các tài sản trộm cắp được, Hải mang ra khu vực chợ trời đường Tăng Bạt Hổ (P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) tiêu thụ.

Hải khai nhận có những tài sản giá trị nhỏ, ở chợ trời cũng không mua nhưng do túng thiếu, không có việc làm nên Hải vẫn lấy trộm nếu phát hiện người dân, chủ cơ sở kinh doanh chủ quan, mất cảnh giác.

Công an Q.Cẩm Lệ đang phối hợp công an các quận, huyện khác của TP.Đà Nẵng để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp khác của Hải, củng cố hồ sơ, hoàn thiện thủ tục tố tụng của vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.