Khởi tố, bắt giam 7 nghi can thu 'hụi chết' ở cảng cá

21/06/2018 16:14 GMT+7

Ngày 21.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam 7 người cưỡng đoạt tài sản của những người thu mua chíp chíp ở cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà).

Các bị can gồm Nguyễn Minh Hùng (47 tuổi, ngụ tổ 11, P.Tam Thuận), Bùi Tấn Cưỡng (25 tuổi, ngụ P.An Khê), Lê Quốc Hưng (19 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, cùng Q.Thanh Khê), Nguyễn Mạnh Cường (37 tuổi, ngụ P.Thọ Quang), Lê Văn Việt (36 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, cùng Q.Sơn Trà), Võ Đức Hoài (27 tuổi) và Nguyễn Minh Triều (29 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Theo điều tra, cuối tháng 4, nhóm côn đồ này đến khống chế các thương lái ở các điểm thu mua hải sản trên địa bàn P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà), đe dọa không cho thu mua chíp chíp để trấn lột.

Nhóm này buộc chủ thu mua chíp chíp nộp tiền bảo kê 1.000 đồng/kg, những người không nộp đều bị đánh đập, phá đường làm ăn.

Như trường hợp thương lái Trần Ngọc D. (34 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) chống đối liền bị Việt đánh gây thương tích nên những người còn lại đều sợ hãi, nộp tiền bảo kê từ 12 - 18 giờ hằng ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của Hưng, Triều, Dưỡng và Hoài.

Ngày 10.6, khi Hưng, Triều đang nhận tiền bảo kê của thương lái thì bị công an bắt quả tang. Qua khai thác nhanh, công an tiếp tục bắt 5 nghi can còn lại.

Hiện công an tạm giữ 2 ô tô, 4 xe máy, 8 điện thoại, 6,4 triệu đồng. 

Từ trái sang: Hưng, Triều, Dưỡng và Hoài Ảnh: Văn Tiến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.