Khởi tố, bắt giam người lỡ tay đánh chết con để cứu cháu nội

03/12/2014 18:35 GMT+7

(TNO) Ngày 3.12, đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Đức Tân (58 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) để điều tra làm rõ việc ông Tân đánh chết con trai mình.

Bắt giam người cha lỡ tay đánh chết con trai khi cứu cháu nội
Ông Nguyễn Đức Tân và cháu Long - Ảnh chụp lại từ gia đình

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, chiều 28.11, ông Tân chở con trai là Nguyễn Đức Hải (23 tuổi, vừa mãn hạn tù trở về địa phương) đến dự đám cưới ở nhà người bạn. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, ông Tân gọi con về nhưng Hải tiếp tục vui chơi cùng bạn, không nghe lời bố.

30 phút sau, Hải về nhà chửi mắng bố mẹ thậm tệ vì cho rằng ông Tân làm mình xấu hổ với bạn bè. Vừa chửi, Hải vừa lấy một thanh gỗ để ngoài hè xông vào nhà tấn công ông Tân đang nằm trên giường.

Thấy vậy, bà Trịnh Thị Tân là mẹ của Hải chạy đến can ngăn, liền bị Hải đấm vào mặt khiến bà Tân gục xuống nền nhà.

Nghe tiếng chửi bới, một vài người hàng xóm sang can ngăn, nhưng cũng bị Hải cầm dao, gậy rượt đuổi. Bất ngờ, Hải vác dao xông vào nhà dí dao vào cổ cháu Nguyễn Đức Long (4 tuổi, là con của anh trai Hải), đồng thời luôn miệng đòi giết cả nhà.

Sợ cháu nội bị hại, ông Tân đã phải quỳ xuống đất van xin Hải tha cho Long. Tuy nhiên, Hải vẫn liên tục tát vào mặt cháu bé. Thương cháu, ông Tân đến khuyên ngăn, nhưng bất ngờ Hải vung dao chém vào đầu cháu Long khiến cháu bị thương.

Ngay lập tức ông Tân lao vào giằng co với Hải, giành được cháu Long để người thân mang cháu đi cấp cứu. Sau đó, hai bố con tiếp tục vật lộn trong nhà. Lúc này, ông Tân vơ được một thanh gỗ và đập vào đầu Hải làm Hải chết tại chỗ. Ông Tân sau đó đã ra đầu thú.

Được biết, tháng 9.2013, khi đang là sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, Hải bị bắt vì phạm tội trộm cắp. Sau đó, Hải bị TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) tuyên phạt 9 tháng tù giam. Chấp hành xong án tù, Hải về quê tiếp tục chơi bời lêu lổng, không chịu làm việc, khiến ông bà Tân hết sức đau lòng.

Tin ảnh: Ái Châu - Hải Tần

>> Lãnh 21 năm tù vì đánh chết con
>> Cha dùng củi đánh chết con trai
>> Bắt kẻ dùng điếu cày đánh chết con đẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.