Bác sĩ bị bắt là Lưu Tố Lan (41 tuổi, thường trú P.13, Q.5, tạm trú tại P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú), bác sĩ chuyên khoa cấp 1, công tác tại khoa Nội tiết BVCR. Còn trình dược viên bị bắt là Lưu Thị Liễu (26 tuổi, quê H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai, tạm trú P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM), làm việc tại Công ty cổ phần dược phẩm Nhật Tiến (trụ sở tại Cư xá Lữ Gia, Q.11). Cả hai bị bắt để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt, Cơ quan điều tra tội phạm về tham nhũng cũng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bác sĩ Lan và trình dược viên Liễu để thu thập tài liệu.
Gian lận tiền tỉ
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, từ tháng 1 đến tháng 4.2009, bác sĩ Lan đã kê 1.040 đơn thuốc cho bệnh nhân BHYT (ở TP.HCM và các tỉnh lân cận), với tổng trị giá tiền thuốc hơn 3,536 tỉ đồng, trong đó Nhà nước đã chi trả trên 3,358 tỉ đồng. Những bệnh nhân bác sĩ Lan kê đơn thuốc chủ yếu do trình dược viên Liễu giới thiệu. Trong số 1.040 đơn thuốc nói trên, có đến 916 đơn thuốc thực hiện không đúng quy định, như không có số phòng khám, không có bệnh nhân đến khám...
Còn theo những phản ánh mà Báo Thanh Niên nhận được, lâu nay bác sĩ Lan cấu kết với một số nhân viên khác của BVCR và cả người ngoài để “thu gom” thẻ BHYT của những công nhân làm việc tại các khu chế xuất và khu công nghiệp, mà nhiều nhất là khu chế xuất Tân Thuận (Q.7), sau đó dùng tên của những người có thẻ BHYT kê toa khống nhằm lấy thuốc BHYT mang đi bán chia nhau tiền. Những toa thuốc mà bác sĩ Lan kê hầu hết là thuốc đặc trị, đắt tiền, trị giá bình quân 2,5 - 5 triệu đồng/toa.
Việc gian lận chỉ được phát giác khi một bác sĩ của phòng khám BVCR bí mật theo dõi và bắt quả tang hôm 8.5 bác sĩ Lan đã kê đến 25 toa thuốc khống.
Sau khi việc gian lận bị phát hiện, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tại Bệnh viện Q.7, và một số đơn vị sử dụng lao động, phát hiện nhiều toa thuốc bác sĩ Lan kê không có bệnh nhân thực (bệnh nhân có tên trong toa thuốc không hề đi khám bệnh, hoặc Bệnh viện Q.7 không hề chuyển viện).
Lo ngại nhiều nơi gian lận
Sau khi bác sĩ Lan bị bắt, PV Thanh Niên gặp Giám đốc BVCR, bác sĩ Nguyễn Trường Sơn để hỏi thêm một số thông tin liên quan.
Mặc dù đề nghị “đợi kết luận của cơ quan điều tra”, nhưng ông Sơn cũng thừa nhận: “Những sai phạm xảy ra là do một số cá nhân cố ý làm trái quy trình khám chữa bệnh của bệnh viện, trong đó có phần trách nhiệm của đơn vị quản lý vì không phát hiện ra sai phạm. Ban Giám đốc bệnh viện cũng có trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm này”.
Trả lời câu hỏi phải chăng có cả một đường dây gian lận thuốc BHYT? Bác sĩ Sơn không khẳng định nhưng cho rằng “có hơn hai người”. Ông Sơn cũng cho biết thêm, qua sự việc này, bệnh viện đã cho kiểm tra tổng quát đối với những khoa khác...
Trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua, ông Cao Văn Sang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho rằng: “Việc lạm dụng, gian lận thuốc BHYT khả năng còn có thể xảy ra ở những cơ sở y tế khác, nếu các bác sĩ cố tình gian lận. Vì vậy, cơ quan bảo hiểm sẽ làm việc với Sở Y tế, nhằm tìm ra những giải pháp để đối phó”.
Trong khi đó, Cơ quan CSĐT cho biết vụ án đang được mở rộng điều tra và khả năng số người liên quan không chỉ dừng lại ở 2 bị can này.
Thanh Tùng - Bảo Thiên
> Nghi án gian lận BHYT tại Bệnh viện Chợ Rẫy: Niêm phong hàng trăm hồ sơ bệnh án để điều tra
> Bộ Y tế thanh tra Bệnh viện Chợ Rẫy
> Xác minh chuyện rút ruột quỹ BHYT tại Bệnh viện Chợ Rẫy
> Bảo hiểm xã hội sẽ kiểm tra độc lập tại BV Chợ Rẫy
Bình luận (0)