Khởi tố cựu cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình lừa xin việc

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
18/05/2019 20:23 GMT+7

Lợi dụng lòng tin, ông Lương Duy Tuyển lấy tiền của nhiều người để xin việc nhưng không xin được và cũng không trả lại tiền cho các nạn nhân.

Ngày 18.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Lương Duy Tuyển (52 tuổi, ở TP.Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, theo đơn tố cáo và qua xác minh của cơ quan chức năng, ông Tuyển đã lừa xin việc cho hơn 15 trường hợp vào các vị trí an ninh sân bay và giáo dục; mỗi trường hợp ông đều lấy tiền từ nạn nhân với tổng cộng gần 2 tỉ đồng.

Trên thực tế ông không hề xin việc và cũng không trả lại tiền cho phần lớn các nạn nhân. Một số trường hợp dùng nhiều cách đòi thì ông có trả lại được một ít.

Ông Tuyển đã lừa xin việc trong thời gian dài và số nạn nhân lên đến hàng chục trường hợp.

Thời điểm thực hiện hành vi này, ông Tuyển đang giữ chức phó một phòng tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình. Ông Tuyển cũng là chồng của một lãnh đạo thuộc ngành giáo dục TP.Đồng Hới nên nhiều người đã cả tin đưa tiền cho ông này.

Sau khi có thông tin gây xôn xao dư luận, tháng 3.2019, ông Tuyển bị điều chuyển đến công tác tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.