Khởi tố nhóm bị can hỗn chiến vì đèn xe chói mắt

Nam Long
Nam Long
10/04/2023 16:36 GMT+7

Mâu thuẫn về việc chiếu đèn xe gây chói mắt, 2 nhóm thanh niên ở Vĩnh Long lao vào hỗn chiến khiến 1 người nguy kịch.

Ngày 10.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thế Phú (18 tuổi, ngụ P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Đây là người trực tiếp cầm dao đâm người khác nguy kịch trong vụ hỗn chiến.

Khởi tố nhóm thanh niên ‘hỗn chiến’ khiến 1 người nguy kịch vì đèn xe chói mắt - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thế Phú tại cơ quan công an

NAM LONG

Cũng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Lê Thế Vinh (22 tuổi) Nguyễn Hữu Bảo Lộc (21 tuổi), Tăng Thiên Tỷ (19 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ TP.Vĩnh Long), Huỳnh Tấn Phong (20 tuổi, ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long), Đào Thanh Hưng (21 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) và Lê Tuấn Vũ (21 tuổi, ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12.3, trong lúc Đặng Ngọc Nhân (32 tuổi) điều khiển xe máy hướng từ đường 8.3 (TP.Vĩnh Long) về H.Long Hồ (Vĩnh Long) thì xe ô tô của nhóm của Vinh, Lộc, Hiếu, Hưng đi phía sau.

Cho rằng đèn xe ô tô pha vào kiếng xe mình gây chói mắt nên Nhân và nhóm người đi trên xe ô tô xảy ra cự cãi. Nhân chạy thêm một đoạn rồi dừng xe trước đầu xe ô tô, lập tức 4 thanh niên trong ô tô cầm hung khí bước xuống rượt đánh. Nhân bỏ chạy vào tiệm tạp hóa gần đó lẩn trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên ‘hỗn chiến’ khiến 1 người nguy kịch vì đèn xe chói mắt - Ảnh 2.

7 bị can bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng cùng với Phú (thứ 5 từ phải qua)

NAM LONG

Lúc này, Nhân điện thoại cho 4 người bạn đến giải vây. Trong lúc 2 nhóm đánh nhau, có 4 thanh niên khác đến tiếp viện gồm: Phú, Phong, Tỷ, Vũ (là bạn của nhóm người đi trên xe ô tô) cùng lao vào đánh nhau gây náo loạn cả khu vực.

Khi Nghĩa (bạn của Nhân) bỏ chạy, Phú cầm dao bấm mang theo trong người rượt đuổi. Nghĩa bị té ngã, Phú cầm dao đâm liên tục nhiều nhát vào người Nghĩa. Hậu quả, Nghĩa bị đâm thấu ngực trái, tràn khí màng phổi trái, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ.

Vụ hỗn chiến nêu trên đang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.