Khởi tố nhóm cưỡng đoạt tiền của nhà thầu xây dựng trang trại bò sữa

21/04/2022 20:15 GMT+7

Nhóm nghi phạm do Nguyễn Xuân Tính (32 tuổi, ngụ H.Nông Cống, Thanh Hóa) cầm đầu đã đe dọa 2 nhà thầu thi công dự án trang trại bò sữa để cưỡng đoạt tiền.

Ngày 21.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Xuân Tính (32 tuổi), Mai Đình Tân (34 tuổi), Nguyễn Như Hòa (36 tuổi), Ngô Văn Quế (39 tuổi, đều ngụ H.Nông Cống), và Trương Tiến Dũng (34 tuổi, ngụ H.Như Thanh, cùng tỉnh Thanh Hóa).

Các bị can bị bắt giữ, khởi tố để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản

CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 3.2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Xuân Tính cầm đầu nhóm nghi phạm kể trên đến đe dọa 2 nhà thầu thi công trang trại chăn nuôi bò sữa ở xã Yên Mỹ, H.Nông Cống.

Các nghi phạm đã đến công trình xây dựng dự án nuôi bò sữa, và nhà trọ của các chủ thầu đe doạ, buộc các chủ thầu phải đưa tiền (chưa rõ số tiền bao nhiêu) thì mới cho thi công.

Vụ việc đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quá trình thi công dự án chăn nuôi bò sữa ở xã Yên Mỹ. Sau quá trình điều tra, ngày 19.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 5 bị can trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.