Khởi tố nhóm người đánh bạc bằng ‘phỉnh’, trong đó có 5 phóng viên

19/10/2021 17:07 GMT+7

Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố 7 người về hành vi "đánh bạc". Đáng chú ý, trong số này Công an xác định có 5 người là phóng viên, cộng tác viên của một số cơ quan báo chí.

Chiều 19.10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can để làm rõ hành vi "đánh bạc".

Theo Công an, trong số 7 người này có 5 người là phóng viên, cộng tác viên của một số cơ quan báo chí; 2 người là lao động tự do.

5 phóng viên, cộng tác viên bị khởi tố gồm: Đỗ Anh Dũng (42 tuổi, trú P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phóng viên báo Kinh doanh và Pháp luật), Nguyễn Gia Lâm (46 tuổi, trú P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, cộng tác viên trang tin Kinh tế xã hội), Nguyễn Tuấn Hợp (42 tuổi, trú P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, báo điện tử Dân trí), Ngô Đăng Huy (40 tuổi, trú P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội, phóng viên báo Kinh doanh và pháp luật) và Nguyễn Phạm Minh Tú (43 tuổi, trú P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, tạp chí Kiểm sát).

2 người khác là lao động tự do, gồm: Dương Như Nhật (43 tuổi, trú P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm) và Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, trú P.Dương Nội, Q.Hà Đông). Trong đó, Nhật có 1 tiền án về tội “cố ý gây thương tích”, còn Dũng có 2 tiền án về tội “đánh bạc”.

Trước đó, ngày 13.10, Công an Q.Nam Từ Liêm nhận tin báo về việc một nhóm người tụ tập đánh bạc tại bãi xe đường Dương Đình Nghệ, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, đã tổ chức kiểm tra và phát hiện 7 bị can kể trên đang có hành vi đánh bạc; thu giữ tại hiện trường 3 bộ tú lơ khơ, hơn 350 “phỉnh” (dụng cụ quy đổi dùng để đánh bạc) và một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, nhóm bị can khai nhận khoảng 18 giờ 30 ngày 13.10, sau khi uống rượu tại căn nhà cấp 4 trong bãi xe, nhóm này chia thành 2 chiếu bạc, rồi đánh bạc dưới hình thức “tá lả” và “liêng”, nhóm này thống nhất dùng “phỉnh” để thay tiền mặt sử dụng trên chiếu bạc, với quy ước 1 “phỉnh” bằng 200.000 đồng. Sau khi kết thúc cuộc chơi sẽ quy đổi “phỉnh” thành tiền để thanh toán thắng, thua.

Công an Q.Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của nhóm bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.