Khởi tố tài xế dùng xe container ‘phong tỏa' cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/11/2022 12:47 GMT+7

Bị CSGT xử lý về hành vi vượt xe nhưng không bật xi nhan, Tuấn không chấp hành còn ngông cuồng lái xe container chặn ngang, 'phong tỏa' cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi .

Ngày 25.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng đối với tài xế Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn (44 tuổi, ngụ H.Tuy Phong, Bình Thuận).

Viện KSND H.Hòa Vang cũng đã phê chuẩn các quyết định trên, bị can Tuấn bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố tài xế dùng xe container ‘phong tỏa' cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo điều tra, Tuấn là tài xế làm việc cho Công ty TNHH Thương mại Bảo Hân - Ninh Thuận (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Tuấn bị tống đạt quyết định khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng

VĂN TIẾN

Ngày 3.11, Công ty TNHH Thương mại Bảo Hân - Ninh Thuận phân công tài xế Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn điều khiển xe đầu kéo BS 85C - 031.04 kéo sơmi rơmoóc BS 85R - 000.78 chở 23 tấn mít từ Tiền Giang đến cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) để xuất khẩu hàng hóa qua Trung Quốc.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 5.11, Tuấn lái xe container đến Km 61 + 00 trên làn đường trong cùng (sát dải phân cách) của phần đường hướng Nam - Bắc, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Lúc này, phía trước xe đầu kéo do Tuấn điều khiển có một ô tô khác chạy chậm hơn nên Tuấn điều khiển xe chuyển qua làn đường ở giữa để vượt lên nhưng lại không bật đèn xi nhan bên phải.

Tổ công tác Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Đội 5), Phòng Hướng dẫn, tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ - Cục CSGT Bộ Công an đang điều khiển ô tô lưu thông ở phía sau thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc, dùng máy ghi hình quay lại được hành vi vi phạm.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi xe đầu kéo do Tuấn điều khiển đến Km 04 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng, thông báo hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe nhưng Tuấn không đồng ý.

Đến khoảng 13 giờ 56 cùng ngày (5.11), Tuấn điều khiển xe đầu kéo cùng sơmi rơmoóc chặn ngang phần đường hướng Nam - Bắc của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi rồi xuống xe.

Vụ chặn xe đã "phong tỏa" phần đường hướng Nam - Bắc cao tốc Đà Nẵng -Quảng Ngãi, gây ùn tắc 17 phương tiện trên đoạn đường dài khoảng 200 m. Các tài xế khác có tâm lý hiếu kỳ, xuống xe quan sát vụ việc, gây tập trung đông đúc tại đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo Công an H.Hòa Vang, hành vi ngông cuồng của tài xế Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác, làm gián đoạn thu phí của Trung tâm điều hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng như hoạt động của lực lượng CSGT. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến an toàn giao thông trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.