Khởi tố vụ án 'cò đất' lừa đảo ở Chư Đăng Ya, Gia Lai

23/03/2022 22:51 GMT+7

Cơ quan công an xác định bà Hằng có hành vi làm giả 2 sổ đỏ với mục đích vay vốn ngân hàng. Qua giám định sổ đỏ thu giữ tại nhà bà Hằng thì chữ ký, phôi, số liệu, số chứng nhận… trên sổ đều được làm giả.

Ngày 22.3, ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND H.Chư Păh (Gia Lai), cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Chư Păh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Hằng (42 tuổi, trú tại làng Xóa, xã Chư Đăng Ya, H.Chư Păh) để điều tra về hai tội danh “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khu vực núi lửa Chư Đăng Ya đang nóng sốt với hoạt động buôn bán đất đai

TRẦN HIẾU

Qua điều tra, cơ quan công an xác định bà Hằng có hành vi làm giả 2 sổ đỏ với mục đích vay vốn ngân hàng. Qua giám định sổ đỏ thu giữ tại nhà bà Hằng thì chữ ký, phôi, số liệu, số chứng nhận… trên sổ đều được làm giả. Ngoài ra, bà Hằng còn thuê, mượn đất của người dân ở xã Chư Đăng Ya rồi lừa chiếm đoạt sổ đỏ, chuyển sang đứng tên mình và dùng sổ đỏ để cầm cố, vay mượn các nhóm tín dụng đen.

“Do bà Hằng đang mắc Covid-19 nên khi điều trị hết bệnh, cơ quan điều tra sẽ thực hiện lệnh bắt tạm giam”, ông Nay Kiên nói.

Trước đó, Thanh Niên ngày 13.4 có bài Nhiều người dân sập bẫy “cò đất” bịa dự án tỉ USD phản ánh tình trạng sốt đất ảo tại xã Chư Đăng Ya và việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân bản địa, các “cò đất” đã dùng thủ đoạn để lừa lấy sổ đỏ của người dân, khiến họ rơi vào cảnh nợ nần, khốn đốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.