Khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ở đảo Lý Sơn

Hải Phong
Hải Phong
06/01/2023 16:36 GMT+7

Đồn Biên phòng Lý Sơn ( Quảng Ngãi ) ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của chủ quán karaoke Thành Đạt và một nữ nhân viên.

Chiều 6.1.2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết Đồn Biên phòng Lý Sơn (ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với ông Nguyễn Khắc Hùng (33 tuổi, trú thôn Đông An Hải, H.Lý Sơn), chủ quán karaoke Thành Đạt và Ngô Thị Xuân Nhi (22 tuổi) là nhân viên của quán.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

VĂN TÁNH

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 31.12.2022, Đồn Biên phòng Lý Sơn tuần tra tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, phát hiện ông Nguyễn Khắc Hùng đang ôm thùng hàng từ tàu cá QNg 96027TS lên bờ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng hàng có 50 viên nén, hình tam giác và một gói ni lông chứa chất tinh thể dạng rắn, màu trắng.

Tang vật được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ để điều tra

VĂN TÁNH

Ông Hùng khai với cơ quan chức năng, 50 viên nén trên là ma túy tổng hợp và ma túy đá dạng khay, ông mua của một người trong đất liền với giá 18 triệu đồng.

Cơ quan chức năng khám xét cơ sở kinh doanh karaoke Thành Đạt của ông Hùng, phát hiện thêm một số viên nén do Ngô Thị Xuân Nhi tàng trữ trong hành lý, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Lực lượng biên phòng Lý Sơn bắt giữ ông Nguyễn Khắc Hùng

VĂN TÁNH

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, số tang vật thu giữ của ông Hùng và bà Nhi là ma túy loại MDMA và Ketamine, tổng khối lượng hơn 33 gram.

Sau khi xác định số tang vật trên là ma túy, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.