Khởi tố vụ án người giúp việc dàn cảnh cướp hơn 2 tỉ đồng của chủ nhà

Công Nguyên
Công Nguyên
15/04/2022 15:47 GMT+7

Hai người giúp việc cho chủ rất nhiều năm đã bàn bạc, phối hợp với người thân quen dàn cảnh xông vào nhà cướp 1,8 tỉ đồng và 10.000 USD , vừa bị công an khởi tố.

Ngày 15.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Lê Thị Hồng (35 tuổi), Lê Thị Dư (72 tuổi), Lê Hồng Khanh (42 tuổi), Bùi Thị Thảo (26 tuổi - vợ của Khanh), Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi), Trần Minh Trung (37 tuổi), Đào Thị Dụng (40 tuổi) về hành vi “cướp tài sản”. 7 bị can nói trên được xác định đã tham gia bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện vụ dàn cảnh cướp 1,8 tỉ đồng và 10.000 USD trong căn biệt thự trên đường Trần Bình Trọng (Q.5, TP.HCM) vào tối 9.4.

Công an xác định Lê Thị Hồng là chủ mưu trong vụ án này.

Hai người giúp việc Lê Thị Dư, Lê Thị Hồng

CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 9.4, tại căn biệt thự trên đường Trần Bình Trọng (Q.5) có 2 người giúp việc là bà Lê Thị Dư và Lê Thị Hồng cùng em S. (14 tuổi - con chủ nhà). Lúc này, có người bấm chuông, thông báo giao hàng nên bà Hồng ra mở cửa.

Cửa vừa mở, có 2 người đàn ông dùng búa, dao khống chế những người trong biệt thự. Hai người đàn ông này đe dọa, uy hiếp em S. bắt phải chỉ chỗ cất tiền. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, em S. đã chỉ chỗ cất tiền. Một người đàn ông lấy 1,8 tỉ đồng, 10.000 USD từ két sắt bỏ vào ba lô.

Khanh và Thái tham gia vụ cướp

CTV

Qua điều tra, Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.5 bắt giữ 7 người liên quan vụ cướp ngay trong đêm. Công an xác định vụ cướp có tổ chức, có sự giúp sức của Lê Thị Dư và Lê Thị Hồng (2 người giúp việc tại biệt thự). Những người tham gia vụ cướp được xác định là người thân quen của bị can Hồng và Dư.

Các bị can bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ thực hiện vụ cướp

CTV

Người giúp việc đã 30 năm được gia chủ thương, tin tưởng

Theo công an, Lê Thị Dư làm giúp việc cho gia chủ tại biệt thự này 30 năm qua, được chủ nhà rất thương, tin tưởng. Cách đây gần 10 năm, bà Dư giới thiệu cháu mình là Lê Thị Hồng để cùng giúp việc và ở trong căn biệt thự này. Thời gian gần đây, bà Hồng, Dư thường xuyên chơi số đề và thua liên tục phải đi vay tiền bên ngoài.

Cuối tháng 3.2022, bà Hồng, Dư gặp và bàn bạc với 5 bị can còn lại, lên kế hoạch dàn cảnh cướp tiền của gia chủ. Tối 9.4, thấy gia đình chủ nhà ra ngoài ăn tối (chỉ còn em S.) ở lại, Hồng, Dư liên lạc với 5 bị can thực hiện kế hoạch dàn cảnh cướp tiền. Công an TP.HCM đã phá nhanh vụ án, thu hồi lại toàn bộ số tiền mà các bị can cướp được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.