Khởi tố vụ án thiếu niên 15 tuổi bị đánh tử vong, thêm nghi can đầu thú

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
03/03/2022 17:35 GMT+7

Vụ án 4 thiếu niên 16 tuổi đánh thiếu niên 15 tuổi tử vong tại Bình Phước đã bị khởi tố. Ngoài ra, 1 nghi can 17 tuổi liên quan đến vụ án đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều 3.3, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến, Lý Văn Bi, Hồ Nhật Hào (cùng 16 tuổi, cùng ngụ H.Đồng Phú) và Phạm Khánh Hưng (16 tuổi, ngụ H.Phú Riềng) để điều tra hành vi đánh nạn nhân Phạm Gia Hiệp (15 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, H.Phú Riềng) tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

H.G

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 ngày 19.2, em Phạm Gia Hiệp đi bộ trên đường ĐT.741, hướng từ TP.Đồng Xoài đi H.Phú Riềng, bất ngờ bị một số kẻ lạ mặt dùng mũ bảo hiểm đánh ngã xuống đường bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Phú Riềng tổ chức truy bắt các nghi can có liên quan. Đến chiều ngày 19.2, 4 nghi can gồm Hưng, Bi, Chiến và Hào bị công an bắt giữ.

4 nghi phạm Hưng, Bi, Chiến, Hào bị bắt giữ trước đó

H.G

Theo lời khai, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Chiến đợi trước cổng Trường THCS Nguyễn Du chờ em Hiệp tan học về. Khi thấy Hiệp vừa ra khỏi cổng trường, cả 4 xông vào hành hung.

Lúc này Chiến dùng dao đâm vào phần lưng của Hiệp, Bi dùng mũ bảo hiểm đập liên tục vào người Hiệp. Khi thấy nạn nhân gục xuống đất, cả 4 bỏ chạy. Đến chiều cùng ngày, cả 4 bị công an bắt giữ.

Ngày 27.2, cơ quan công an đã vận động Nguyễn Hùng Minh (17 tuổi, ngụ H.Đồng Phú) ra đầu thú vì có liên quan đến vụ án.

Hiện vụ án mạng khiến thiếu niên 15 tuổi bị đánh tử vong đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.