Khởi tố vụ tàu hỏa đâm xe tải trong đêm, 1 người chết, 3 toa tàu trật bánh

03/04/2015 16:47 GMT+7

(TNO) Chiều 3.4, đại tá Nguyễn Văn Định, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án 'Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ', để làm rõ hành vi, trách nhiệm của những người liên quan trong vụ tai nạn đường sắt hết sức nghiêm trọng xảy ra tại địa phương này đêm 10.3.

(TNO) Chiều 3.4, đại tá Nguyễn Văn Định, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ”, để làm rõ hành vi, trách nhiệm của những người liên quan trong vụ tai nạn đường sắt hết sức nghiêm trọng xảy ra tại địa phương này đêm 10.3.
Hiện trường vụ tai nạn
Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 22 giờ đêm 10.3, tại đoạn đường sắt bắc nam giao nhau với đường ngang dân sinh thuộc xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), tàu SE5 chạy tuyến Hà Nội-TP.HCM đã đâm vào một chiếc xe tải chở đá do Nguyễn Gia Hải (42 tuổi, trú Thừa Thiên-Huế) điều khiển.
Hậu quả chiếc xe tải bị gãy đôi, đầu tàu hỏa bẹp dúm, văng ra xa mấy trăm mét; 3 toa tàu (gồm dịch vụ ăn uống và toa số 1, số 2) lật nghiêng, trật khỏi đường ray. Ba hành khách bị thương nhẹ, tài xế xe tải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện trung ương Huế. Riêng lái tàu tên Lê Minh Phú (53 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) tử vong, mắc kẹt trên khoang lái, lực lượng cứu hộ phải trắng đêm với nhiều phương tiện cắt, mở hiện đại mới mang thi thể nạn nhân ra được.
Công tác cứu hộ tại thời điểm xảy ra vụ việc diễn ra hết sức khó khăn, phần vì cần cẩu chuyên dụng của ngành đường sắt liên tục đổ. Phải gần 24 giờ đồng hồ sau, tức khoảng 22 giờ đêm 11.3, đường sắt bắc nam mới được nối thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.