Khối u to chèn khoang miệng cụ bà suốt 9 năm

Lê Cầm
Lê Cầm
21/07/2022 16:52 GMT+7

Cụ bà P.T.M, 79 tuổi, ở huyện Nhà Bè, TP.HCM đến khám tại Bệnh viện FV trong tình trạng ốm yếu và suy kiệt, 2 năm qua bà chỉ nuốt được cháo loãng và uống sữa.

Khối u to chiếm hết khoang miệng

Ngày 21.7, tiến sĩ, bác sĩ Võ Công Minh - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện FV, người trực tiếp điều trị ca bệnh cho biết u xương khẩu cái chiếm tỷ lệ khá cao trong các bệnh u bướu lành tính của vùng đầu cổ. Tuy nhiên, khối u to đến mức ảnh hưởng chức năng nhai và nuốt như của bệnh nhân cao tuổi này thuộc dạng hiếm gặp và phức tạp.

Mặt dưới khối u hoàn toàn chiếm hết khoang miệng và thường xuyên bị nhiễm trùng do lở loét khiến bệnh nhân càng thêm đau đớn. Việc húp cháo loãng hay uống sữa mỗi ngày cũng trở thành nỗi ám ảnh do thức ăn trôi qua vết xước niêm mạc, làm vết thương khó lành, dễ nhiễm trùng, và khiến cụ bà đau nhức vô cùng.

Bác sĩ Võ Công Minh khám khối u xương khẩu cái cho bà M.

bscc

Bà M. cho biết đã bị khối u trong khoang miệng từ 9 năm trước nhưng hơn 2 năm gần đây thì khối u phát triển to hơn, chèn ép khoang miệng, như cục xương lớn chắn ngay khẩu cái khiến bà không thể ăn uống bình thường.

Suốt hơn 2 năm nay bà chỉ ăn được cháo xay nhuyễn cho dễ nuốt và uống sữa cầm hơi để sống qua ngày. Thậm chí thức ăn lỏng bà nuốt cũng khó khăn. Dù đã đi thăm khám nhiều nơi và được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhưng sợ đụng dao kéo nên bà nhiều lần từ chối điều trị. Tuy nhiên, càng ngày khối u càng to gây chèn ép và lở loét mỗi khi ăn uống khiến bệnh nhân rất đau đớn. Các cơn đau khiến bà ăn không được, ngủ không yên và dần dần trở nên suy kiệt.

Mài nhỏ từng phần để gắp khối u

Bác sĩ Công Minh cho biết, trước khi quyết định phẫu thuật, đề phòng bỏ sót những bệnh lý đi kèm, các bác sĩ kiểm tra rất kỹ. Sau khi xác định nguyên nhân đúng là do khối u xương khẩu cái gây ra nên quyết định phẫu thuật ngay cho bà cụ để giúp bà sớm ăn uống ngon miệng trở lại và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, vì khối u xương quá to chiếm hết vùng hàm trên từ răng bên này sang răng bên kia và mặt dưới khối u cũng đụng mặt lưỡi. Do kích thước khối u quá lớn nên bác sĩ phải mài nhỏ từng phần để gắp ra.

Bác sĩ Võ Công Minh (phải) cùng ê kíp thực hiện ca mổ

bscc

Ca mổ thành công, khi tỉnh dậy, cụ bà cho biết cảm thấy khoang miệng “thông thoáng” một cách dễ chịu.

Theo bác sĩ Công Minh, u xương khẩu cái, hay còn gọi là lồi xương hàm là một bệnh có tỷ lệ khá cao, chiếm hơn 65% bệnh u lành vùng đầu cổ. Tỷ lệ u khẩu cái ở nữ cao hơn nam giới. Khi u lồi bình thường, không ảnh hưởng chức năng nhai nuốt thì không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu khối u có xu hướng phát triển thì cần theo dõi và đến bệnh viện sớm để được điều trị, tránh tình trạng ảnh hưởng sức khỏe như trường hợp cụ M.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.