Không ăn tiết canh, không giết mổ lợn sao vẫn nhiễm liên cầu lợn?

21/09/2022 04:00 GMT+7

Vừa qua tôi đọc báo thấy có trường hợp không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn nhiễm liên cầu lợn. Cho tôi hỏi vì sao lại như vậy? Khi nhiễm liên cầu lợn thì triệu chứng như thế nào? Xin cảm ơn bác sĩ! ( M.Long , TP.HCM).

Thạc sĩ - bác sĩ CK truyền nhiễm Trần Đăng Khoa, Phòng khám Viêm gan, Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM, trả lời:

Nếu không ăn tiết canh, không giết mổ lợn trực tiếp mà nhiễm liên cầu lợn thì đường lây nhiễm có thể từ các vết trầy xước nhỏ trên tay trong lúc chế biến thịt heo sống nhiễm mầm bệnh.

Ngoài ra chúng ta nên xem kỹ lại chế độ ăn gần đây (khoảng 2-3 tuần), có ăn lòng heo (cháo lòng…), thịt heo nấu chưa chín kỹ không. Liên cầu lợn thường gây bệnh cảnh viêm màng não mủ hoặc nhiễm trùng huyết ở người.

Người nhiễm liên cầu lợn thường có triệu chứng nhức đầu dữ dội, sốt cao, nôn ói nhiều, ù tai, rối loạn ý thức, trên người có thể xuất hiện các mảng, đốm xuất huyết hoại tử đen.

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn có thể gặp biến chứng co giật, hôn mê, điếc hoặc dẫn đến sốc nhiễm trùng tụt huyết áp, rối loạn đông máu, tổn thương gan, thận, thậm chí tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.