Khống chế con nợ rồi cưỡng đoạt tài sản, bị khởi tố

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/05/2023 10:02 GMT+7

Hai thanh niên ở tỉnh Quảng Nam khống chế con nợ vào một quán cà phê rồi yêu cầu viết giấy nợ, sau đó cưỡng đoạt tài sản.

Sáng 9.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Việt Trí (24 tuổi) và Trần Văn Trung (23 tuổi, đều ở thôn Thái Đông, xã Bình Nam, H.Thăng Bình) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 12 giờ ngày 19.12.2022, Trần Văn Trung gọi điện thoại cho Huỳnh Tấn Anh (29 tuổi, ở cùng xã) yêu cầu trả số tiền 4 triệu đồng nhưng Tấn Anh bảo chưa có tiền trả.

Quảng Nam: Khởi tố hai thanh niên khống chế người rồi cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình đọc quyết định khởi tố Trần Văn Trung

NAM THỊNH

Sau đó, Anh nói với Trung rằng Trần Quảng Đại (23 tuổi, ở cùng xã) có nợ Anh 4 triệu đồng nên nhờ Trung đến gặp Đại đòi nợ giúp, coi như trả nợ.

Nghe vậy, Trung gọi cho Lê Quốc Tuấn (30 tuổi, ở thôn Thái Đông), hỏi địa chỉ phòng trọ của Đại và rủ Nguyễn Việt Trí cùng đi đòi nợ.

Tuấn cũng nhờ Trí đòi giúp số tiền 15 triệu đồng Đại nợ Tuấn. Nếu đòi nợ được thì Tuấn trả nợ cho Trí 5 triệu đồng. Trong trường hợp Đại không trả thì yêu cầu Đại viết giấy nợ 15 triệu đồng và giữ xe máy của Đại.

Sau đó, Trung điều khiển xe máy chở Trí đi đến phòng trọ của Đại ở xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). Đến nơi, thấy Đại đang nằm ngủ, Trí vào phòng tát nhiều cái vào mặt cho Đại tỉnh dậy.

Quảng Nam: Khởi tố hai thanh niên khống chế người rồi cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình đọc quyết định khởi tố Nguyễn Việt Trí

NAM THỊNH

Lúc này, Trí nói Đại trả tiền cho Tuấn nhưng Đại nói không có tiền trả, Trung và Trí đã khống chế, yêu cầu nạn nhân về quán cà phê tại thôn Tịch Yên (xã Bình Nam) để giải quyết. Hai nghi phạm yêu cầu anh Đại viết giấy nợ rồi giữ xe máy và điện thoại của nạn nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, quá trình điều tra và xác minh, Công an H.Thăng Bình đã làm rõ hành vi phạm tội của các nghi phạm, thu hồi tang vật liên quan.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trí và Trung về tội cưỡng đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.