'Không có chuyện 14 - 15 triệu tỉ đồng còn nằm tại ngân hàng'

17/10/2024 18:26 GMT+7

Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định, tổng số vốn huy động của toàn ngành ngân hàng đến ngày 30.9 đạt 14,5 triệu tỉ đồng, dư nợ cho vay đạt 14,7 triệu tỉ đồng, 'không có chuyện 14 - 15 triệu tỉ đồng còn nằm tại ngân hàng'.

Tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 9%

Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước công bố chiều 17.10, đến nay, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 9% so với cuối năm 2023. Với thanh khoản tốt và còn nhiều dư địa tăng trưởng tín dụng, các tổ chức tín dụng hiện có điều kiện thuận lợi để cung ứng vốn cho vay đối với nền kinh tế.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng như: chương trình 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư; chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm, thủy sản…

'Không có chuyện 14 - 15 triệu tỉ đồng còn nằm tại ngân hàng'- Ảnh 1.

Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu tại họp báo

ẢNH: NHNN

Đặc biệt, ngành ngân hàng đã kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3...

Trước đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, ngày 31.12.2023, Ngân hàng Nhà nước đã giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 cho các tổ chức tín dụng và thông báo công khai nguyên tắc xác định để tổ chức tín dụng chủ động thực hiện tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế còn thấp; mức tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng không đồng đều, có tổ chức tín dụng tăng thấp, thậm chí tăng trưởng âm, trong khi một số tổ chức tín dụng tăng sát chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước đã thông báo, ngày 28.8, Ngân hàng Nhà nước thông báo mức tăng trưởng tín dụng tăng thêm cho các tổ chức tín dụng đảm bảo công khai, minh bạch.

Theo đó, kể từ ngày 28.8, tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt từ 80% chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước thông báo đầu năm 2024 sẽ được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng dựa trên điểm xếp hạng của tổ chức tín dụng.

Phát biểu tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 3 diễn ra chiều nay 17.10, Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tổng số vốn huy động của toàn ngành đến ngày 30.9 đạt 14,5 triệu tỉ đồng, dư nợ cho vay đạt 14,7 triệu tỉ đồng.

Khẳng định "không có chuyện 14 - 15 triệu tỉ đồng còn nằm tại ngân hàng" bởi huy động được bao nhiêu các ngân hàng đã cho vay ra nền kinh tế, ông Tú lý giải, việc cho vay vượt huy động bởi phần vượt hơn chính là vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 20%. Một số lĩnh vực như lâm nghiệp, thủy hải sản xuất khẩu… giải ngân trên 40.000 tỉ đồng, vượt xa so với gói tín dụng 15.000 tỉ đồng đặt ra ban đầu.

Trong khi đó, cho vay ưu đãi với nhà ở xã hội 120.000 tỉ đồng đã được các ngân hàng đăng ký lên tới 140.000 tỉ đồng. Thời hạn của gói vay này sẽ kéo dài đến 10 năm, thay vì 5 năm như trước kia...

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống, tiêu dùng, góp phần hạn chế "tín dụng đen".

Cạnh đó, tiếp tục theo dõi, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ; chương trình tín dụng 30.000 tỉ đồng cho vay lĩnh vực lâm, thủy sản...

Đang hoàn thiện báo cáo sửa đổi nghị định về quản lý thị trường vàng

Liên quan tới quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước cho hay, đến nay mục tiêu cơ bản ban đầu là xử lý và kiểm soát chênh lệch giá vàng miếng SJC so với giá vàng thế giới trong biên độ phù hợp đã đạt được.

'Không có chuyện 14 - 15 triệu tỉ đồng còn nằm tại ngân hàng'- Ảnh 2.

Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện báo cáo đề xuất sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, trong đó có nội dung về quản lý sản xuất vàng miếng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), cho biết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện can thiệp thị trường vàng.

Đến nay, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã được thu hẹp, tuy nhiên, các giải pháp can thiệp này chỉ là giải pháp tạm thời. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nghiên cứu để trình Chính phủ giải pháp căn cơ hơn.

Liên quan đến việc thanh tra 2 tổ chức tín dụng và 4 đơn vị kinh doanh vàng, theo ông Tuấn, việc kiểm tra, thanh tra được tiến hành bởi đoàn thanh tra liên ngành. Kết quả thanh tra đang trong quá trình kết luận, hiện Ngân hàng Nhà nước chưa nắm được thông tin kết quả kết luận.

Trước đó, trong nội dung trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thái Nguyên về tăng cường các biện pháp quản lý và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan quyết liệt triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.

Trong đó, tập trung nguồn lực để hoàn thành việc thanh tra theo Quyết định số 324 ngày 17.5 đối với 2 tổ chức tín dụng và 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng theo đúng kế hoạch; kiên quyết đấu tranh làm rõ, xử lý và đề xuất các cấp thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các vi phạm, kể cả vi phạm pháp luật hình sự (nếu có).

Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện báo cáo đề xuất sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, trong đó có nội dung về quản lý sản xuất vàng miếng để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Đảm bảo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong việc quản lý thị trường vàng, đặc biệt là từ các quốc gia có môi trường kinh doanh, thể chế chính trị tương đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.