Không có ngày tận thế 2012

13/05/2012 10:43 GMT+7

Các nhà khảo cổ học Mỹ phát hiện một cấu trúc ngầm dưới lòng đất tại thành phố cổ của người Maya ở Peten, Guatemala.

Hệ thống tính lịch khắc trên tường trong hầm cho thấy người Maya cổ không hề dự báo ngày tận thế vào tháng 12-2012.

Không có ngày tận thế 2012 - Một bức tranh chạm khắc độc đáo trong hầm
Một bức tranh chạm khắc độc đáo trong hầm - Ảnh: National Geographic 

Các tài liệu trong hầm cho thấy người Maya cổ có nhiều loại lịch khác nhau như lịch Mặt trăng 260 ngày, lịch Mặt trời 365 ngày, lịch sao Kim 584 ngày và lịch sao Hỏa 780 ngày.

Người Maya thậm chí đã có lịch cho 7.000 năm sau. Không có dấu hiệu nào cho thấy thế giới sẽ kết thúc vào năm 2012.

Theo Tuổi Trẻ

>> Không có ngày tận thế trong lịch Maya cổ nhất mới khám phá
>> Thấy trước ngày tàn của trái đất
>> Dân Moscow hoảng sợ vì bầu trời biến sắc
>> NASA bác bỏ ngày tận thế
>> Kho tàng Ngày tận thế nhận hàng từ Syria
>> Điều chỉnh đồng hồ Ngày tận thế
>> Những nghiên cứu kỳ cục nhất năm 2012
>> Hoãn công bố nghiên cứu về vi rút “ngày tận thế”
>> Siêu núi lửa "tạm tha" thế giới năm 2012
>> WHO vô cùng lo ngại vi rút "ngày tận thế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.