Không có trọng tài ngoại 'chốt' suất trụ hạng ở vòng cuối V-League 2022

Minh Tân
Minh Tân
16/11/2022 14:01 GMT+7

Theo thông báo mới nhất từ Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam , vòng đấu cuối cùng của V-League 2022 diễn ra vào ngày 19.11 sẽ do các tổ trọng tài trong nước điều khiển.

Dù V-League 2022 đã có chủ nhân của chức vô địch là đội bóng Hà Nội. Tuy nhiên, giải đấu năm nay vẫn còn 2 trận đấu chú ý giữa Sài Gòn FC gặp CLB Bình Dương và Hà Tĩnh FC gặp CLB Thanh Hóa. Đây sẽ là 2 cặp đấu ảnh hưởng đến vị trí xuống hạng duy nhất của mùa giải năm nay.

Các tổ trọng tài trong nước sẽ điều khiển vòng đấu cuối của V-League 2022

MINH TÚ

Hiện tại, Hà Tĩnh FC đang hơn đội bóng cuối bảng Sài Gòn 2 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công vẫn có thể xuống hạng nếu để hòa trong trận đấu cuối trên sân nhà và Sài Gòn FC thắng được CLB Bình Dương. Khi đó, 2 đội có cùng 22 điểm nhưng Hà Tĩnh phải rớt hạng vì thua đối đầu so với Sài Gòn FC.

Theo phân công của Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tổ trọng tài Trần Đình Thịnh (chính) cùng hai trợ lý Đàm Năng Duy và Lê Trần Nghĩa sẽ điều khiển trận Sài Gòn FC gặp CLB Bình Dương. Trong khi đó, trận đấu trên sân Hà Tĩnh sẽ do trọng tài chính Nguyễn Đình Thái cùng hai trợ lý Trần Duy Khánh và Phan Huy Hoàng điều khiển.

Những trận đấu còn lại cũng do các tổ trọng tài nội điều khiển. Cụ thể, trận đấu giữa HAGL gặp Hà Nội FC do tổ trọng tài Đỗ Thành Đệ (chính), Phan Thụy Sỹ và Nguyễn Trung Việt điều khiển. Tổ trọng tài Trần Văn Trọng (chính), Nguyễn Trung Hậu và Lê Xuân Hùng sẽ điều khiển trận đấu của Bình Định FC gặp CLB TP.HCM.

Trận đấu trên sân Vinh giữa CLB SLNA gặp Nam Định sẽ được điều khiển bởi tổ trọng tài Lê Đức Cảnh (chính), Hoàng Duy Tuất và Nguyễn Duy Thiện. Các trọng tài Vũ Phúc Hoan (chính) cùng Lê Thanh Tùng và Trần Mạnh Lân sẽ bắt trận Viettel FC gặp CLB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.