Không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh

15/07/2016 14:04 GMT+7

Tại cuộc bỏ phiếu kín sáng nay (15.7), Hội đồng bầu cử Quốc gia đã không công nhận tư cách ĐBQH với ông Trịnh Xuân Thanh , nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Việc bỏ phiếu được thực hiện tại phiên họp thứ bảy của Hội đồng bầu cử Quốc gia tại Hà Nội dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Tại phiên họp này, Hội đồng bầu cử quốc gia đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14.
Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, 100% thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp sáng 15.7 đã bỏ phiếu tán thành việc không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Ông Trịnh Xuân Thanh là trường hợp duy nhất không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14. Như vậy có 495 đại biểu đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14.
Cũng theo báo cáo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, cả nước có 3.907 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; có 25.180 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; có 292.305 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được công nhận đủ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân.
Kết thúc phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.