Nhiều đối tượng trục lợi từ mạng xã hội
Nêu ý kiến về bất cập hiện tượng "giang hồ mạng" thời gian qua, bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (QH), dẫn ví dụ Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn Hoa Hồng), Vũ Hoàng Hải (biệt danh Hải SaPa). Theo bà, việc khởi tố các đối tượng này cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có khoảng trống pháp lý, đặc biệt không gian mạng không phải là vùng ngoại trừ của pháp luật.
Bà Hải cũng gửi gắm câu hỏi của cử tri tới Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH): "Vì sao những đối tượng này huy động được số tiền từ thiện rất lớn?". Về thủ đoạn, dựa trên các trang kênh thông tin mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, những đối tượng này tạo niềm tin cho người dân, từ đó huy động từ thiện và trục lợi. Hiện các cơ quan chức năng đang bước đầu điều tra, song việc này cần công khai rộng rãi giúp người dân thấy việc đặt lòng tin vào những đối tượng này cần phải xem xét lại.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
ảnh: TTXVN
Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thanh Hải, bên cạnh hành vi trục lợi từ tiền từ thiện, dù cung cấp những sản phẩm kém chất lượng, không đúng quảng cáo, các đối tượng vẫn nhận được sự ủng hộ và đạt doanh thu lên đến hàng chục tỉ đồng trong thời gian ngắn. Song các đối tượng lợi dụng lòng tin của người dân để sản xuất, bán hàng giả như nước hoa hay thịt trâu gác bếp. Các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có truy xuất nguồn gốc, nước hoa không đảm bảo yêu cầu chất lượng.
Bà Hải cho rằng điều này đặt ra vấn đề lớn trong công tác hậu kiểm với hoạt động kinh doanh trên mạng. "Mặc dù mỗi người chỉ mua một, hai cân nhưng các đối tượng giàu lên nhanh chóng, sở hữu nhà cửa rất to, tích lũy tài sản lớn trong thời gian ngắn. Điều này cho thấy số lượng người bị lừa đảo, mua phải sản phẩm này rất lớn. Người dân thường có tâm lý mua theo phong trào, đặt niềm tin vào những người có kênh bán hàng hàng triệu lượt theo dõi", bà Hải nhấn mạnh và đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm hậu kiểm, để "không còn những Huấn Hoa Hồng, Hải SaPa khác tiếp tục trục lợi trên lòng tin của người dân".
Đề xuất doanh thu dưới 10 tỉ đồng nộp thuế trên doanh thu
Cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về dự án luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), thay thế luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017. Nêu ý kiến định hướng, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc sửa luật phải "tạo ra bước đột phá về chính sách", chuyển từ phương thức hỗ trợ theo khả năng cung cấp của Nhà nước sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của DN.
Đánh giá sự thay đổi tích cực của dự thảo khi bỏ tiêu chí tổng nguồn vốn "khó xác định và dễ gây tranh cãi", song Chủ tịch QH đề nghị phải tính toán kỹ các rủi ro có thể phát sinh. Đơn cử như ngưỡng doanh thu 400 tỉ đồng vẫn có thể "lọt" một số DN đã có năng lực rất tốt vào diện được hỗ trợ, từ đó làm loãng nguồn lực quốc gia.
Nhấn mạnh luật phải gỡ vướng mắc lớn nhất là vốn cho DNNVV, theo Chủ tịch QH, "với bất kỳ DN nào, câu hỏi đầu tiên luôn là tiền đâu và vốn ở đâu" và lưu ý việc "cấp phép thành lập DN thì rất dễ nhưng đưa ra rất khó", bởi có những DN đăng ký thành lập chỉ để mua bán hóa đơn chứng từ và gian lận thương mại.
Ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), cho rằng nên hướng vào những nhóm chính sách có thể tự thực hiện được ngay sau khi ban hành luật. Bởi thực tiễn từ luật năm 2017 cũng như nhiều luật khác cho thấy nhiều chính sách tốt như việc hỗ trợ tiền, vốn, đất đai, song "khi xuống đến cấp cơ sở, DN thụ hưởng được rất ít".
Đặc biệt, ông Tuấn đề xuất cho DN siêu nhỏ và hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỉ đồng được nộp thuế theo doanh thu. Lý do, DN có doanh thu dưới 10 tỉ đồng hiện nay có đến 4 loại sổ sách kế toán và nộp thuế trên doanh thu trừ chi phí.
Giải trình cuối phiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, sau khi luật được ban hành, sẽ hướng dẫn cụ thể đối với những DN có doanh thu dưới 10 tỉ đồng/năm sẽ được thực hiện nộp thuế theo phương pháp đơn giản dựa trên tỷ lệ doanh thu.
Bình luận (0)