Không khí lạnh tràn về Bắc bộ từ cuối tháng 9

20/09/2022 16:20 GMT+7

Dự báo thời tiết ở Bắc bộ từ cuối tháng 9 sẽ bắt đầu có không khí lạnh và sẽ gây ra mưa lớn ở khu vực Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày hôm nay 20.9 đã ghi nhận ở Bắc bộ có mưa rào ở nhiều nơi, cục bộ có mưa to. Cụ thể ở Mường Nhé (Điện Biên) có mưa 115,6 mm; tại Trịnh Tường (Lào Cai) có mưa 93,6 mm; tại Nậm Cuổi (Lai Châu) có mưa 63,9 mm.

Trong chiều tối và đêm nay, khu vực phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Các tỉnh miền Trung cần đề phòng có mưa bão dồn dập vào những tháng cuối năm nay

CTV

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày 21.9, thời tiết mưa giông có thể mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ. Trong đó khu vực đồng bằng, ven biển Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và kéo dài đến khoảng ngày 23 - 24.9.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng cuối tháng 9 bắt đầu ghi nhận sự xuất hiện của các đợt không khí lạnh tác động đến thời tiết nước ta.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết các đợt không khí lạnh xuất hiện vào cuối tháng này có cường độ yếu nên chưa có khả năng gây rét.

Dự báo thời tiết ở Bắc bộ, không khí lạnh sẽ khiến trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Còn tại khu vực Trung bộ, không khí lạnh dự báo sẽ gây ra đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận, từ nay đến tháng 3.2023, khu vực Biển Đông vẫn có có khẳ năng xuất hiện từ 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Trong đó có khoảng 2 - 4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Theo đó, khu vực Trung bộ cần đề phòng khả năng có mưa bão dồn dập trong những tháng cuối năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.