Không lợi dụng ban phụ huynh để thu các khoản ngoài quy định

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh (ban phụ huynh) để thu các khoản ngoài quy định.

Theo hướng dẫn số 4383 về công tác quản lý thu, chi năm học 2026 - 2027 gửi UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không được tự đặt ra các khoản thu, ép buộc học sinh và cha mẹ học sinh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, không lợi dụng danh nghĩa ban phụ huynh để thu các khoản ngoài quy định.

Sở này cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu cùng thời điểm. 

Không lợi dụng ban đại diện phụ huynh để thu các khoản ngoài quy định - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu không lạm dụng ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định

MINH HOẠ: DAD

Đối với các trường công lập, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo thực hiện theo Nghị quyết số 60 năm 2025 của HĐND thành phố về danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi.

Mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành, đồng thời không được vượt mức trần quy định.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường không lạm dụng xã hội hóa giáo dục để làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm.

Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường phải thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh tại Thông tư số 55 năm 2011 của Bộ GD-ĐT. Các cơ sở giáo dục không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Với các khoản liên quan đến đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu, cha mẹ học sinh hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức may, mua theo đúng quy định. Việc tiếp nhận nguồn tài trợ cũng phải thực hiện theo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

Sở GD-ĐT yêu cầu tăng cường kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. UBND các phường, xã được giao tăng cường kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất tình hình thu, chi đầu năm học và tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Xảy ra lạm thu, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm 

"Cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu hoặc tổ chức dạy thêm sai quy định thì hiệu trưởng và người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp phải chịu trách nhiệm", Sở GD-ĐT Hà Nội nêu và yêu cầu công khai danh sách các cơ sở giáo dục vi phạm lạm thu trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm.

Các phường, xã cũng phải công bố số điện thoại đường dây nóng để học sinh, cha mẹ học sinh và người dân phản ánh các vấn đề liên quan đến giáo dục, trong đó có lạm thu và dạy thêm không đúng quy định.

Định kỳ hàng tuần, địa phương phải báo cáo sở GD-ĐT kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin từ đường dây nóng và phản ánh của báo chí; báo cáo lần đầu về tình hình thực hiện các khoản thu và xử lý vi phạm lạm thu năm học 2026 - 2027 phải được gửi trước ngày 23.9. Sau đó, các phường, xã báo cáo định kỳ hàng tháng trước ngày 20.

Như Thanh Niên đã phản ánh, trong khi Bộ GD-ĐT đang dự kiến sẽ bỏ quỹ phụ huynh thì nhiều trường đã tổ chức họp phụ huynh đầu năm và các khoản thu chi đã hoàn tất, trong đó có những lớp thu chi bất chấp các nguyên tắc tự nguyện.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.