Không ngại ‘xé rào’ để phát triển

15/08/2015 07:04 GMT+7

Ngày 14.8, Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ TP góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 10 Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Ngày 14.8, Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ TP góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 10 Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đề nghị TP phải luôn phát huy tinh thần “xé rào”, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - Ảnh minh họa: Thiên Di
Theo Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Võ Văn Thưởng, báo cáo chính trị đánh giá khái quát 6 thành tựu lớn mà TP.HCM đạt được trong 30 năm đổi mới: giữ vững sự ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển; kinh tế giữ mức tăng trưởng cao liên tục nhiều năm; công tác quy hoạch, quản lý theo quy hoạch và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên; dân chủ được mở rộng, vai trò của mặt trận, đoàn thể được phát huy.
Báo cáo cũng nêu rõ 6 hạn chế tương ứng với 6 thành tựu này. “Xác định mục tiêu xây dựng TP.HCM là TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình không chỉ là mục tiêu của nhiệm kỳ mà còn chứa đựng mong muốn, triết lý phát triển của TP những nhiệm kỳ tiếp theo và trong tương lai”, ông Thưởng khẳng định.
Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với nội dung báo cáo. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển toàn diện hơn, các đại biểu đề nghị TP phải luôn phát huy tinh thần “xé rào”, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bởi nếu chấp nhận “chiếc áo cơ chế đã chật thì không thể khai thác hết tiềm năng, lợi thế và sẽ để vuột mất nhiều cơ hội phát triển”.
Đặc biệt, nhiều ý kiến thẳng thắn đề nghị Thường vụ Thành ủy tập trung chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, phiền hà doanh nghiệp, người dân; chủ động vươn lên, tăng cường nội lực, sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đừng để nguy cơ tụt hậu trở thành hiểm họa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.