Không quân Ý lần đầu đáp tiêm kích F-35B trên tàu sân bay Ý

23/11/2021 19:26 GMT+7

Một tiêm kích F-35B thuộc không quân Ý lần đầu tiên hạ cánh xuống tàu sân bay Cavour của hải quân nước này để cùng bay huấn luyện với một tiêm kích F-35B của hải quân Ý.

Hoạt động trên đánh dấu lần đầu tiên hai binh chủng quân đội Ý bắt đầu cùng sử dụng tiêm kích F-35B trong các hoạt động chung.

Trong bài tập hôm 21.11, hai tiêm kích F-35B của Ý cất cánh từ tàu sân bay Cavour và hạ cánh lên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tại Địa Trung Hải. Trong khi đó, hai tiêm kích F-35B thuộc hải quân Mỹ nhưng đi theo tàu sân bay Anh cũng bay đến tàu Cavour.

Tiêm kích F-35B của Ý.

Sau đó, phi đội F-35B của Mỹ, Anh và Ý diễn tập bay chung. Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Ý triển khai tiêm kích F-35B bay cùng lực lượng các quốc gia khác.

Hải quân Ý hiện đang sở hữu 3 trong số 15 máy bay F-35B đã đặt hàng. Trong khi đó, không quân Ý đang nhận lô hàng 60 tiêm kích F-35A, đồng thời cũng đã nhận máy bay F-35B đầu tiên để triển khai các nhiệm vụ đòi hỏi cất cánh từ đường băng ngắn.

Chiến đấu cơ F-35B vẫn tung cánh từ tàu sân bay Anh sau sự cố rơi máy bay
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.