Không tiêm vắc xin phòng dại, người đàn ông tử vong sau 4 tháng bị chó cắn

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
18/06/2024 15:43 GMT+7

Sau khi bị chó cắn, người đàn ông tại Bình Phước chủ quan không đi tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại nên đã tử vong.

Ngày 18.6, Trung tâm y tế (TTYT) H.Bù Đăng, Bình Phước cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau khi bị chó dại cắn nhưng chủ quan không tiêm ngừa.

Trước đó, ngày 14.6, anh Điểu KRốt (48 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đồng Nai, H.Bù Đăng) được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước với các triệu chứng như nóng sốt, vật vã, sợ gió, sợ nước…

Không tiêm vắc xin phòng dại, người đàn ông tử vong sau 4 tháng bị chó cắn- Ảnh 1.

Do nhà nghèo, bệnh nhân chủ quan không tiêm vắc xin và tử vong sau hơn 4 tháng bị chó dại cắn

HOÀNG GIÁP

Sáng 15.6, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, được chẩn đoán nghi ngờ bệnh dại lên cơn. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng, anh KRốt được gia đình xin xuất viện về nhà, đến ngày 17.6 thì người này tử vong.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 12.2, anh KRốt bị con chó của người dân cắn vào gót chân. Bệnh nhân không đi tiêm huyết thanh và vắc xin ngừa dại. Sau vài ngày cắn anh KRốt, con chó này bất ngờ lăn ra chết.

Cơ quan chức năng nhận định, bệnh nhân mắc bệnh dại do chó cắn nhưng do chủ quan, thiếu hiểu biết về bệnh dại, nhà nghèo nên không đi tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại.

Trong quá trình phát bệnh, có 11 người trong gia đình chăm sóc anh KRốt thường xuyên tiếp xúc với dịch tiết, chất thải sinh hoạt và đồ dùng cá nhân của bệnh nhân. Một số người bị anh KRốt cào xước da.

Tại khu dân cư nơi nạn nhân tử vong ghi nhận có 5 người khác cũng bị chó cắn trong khu vực thôn ấp. Cơ quan chức năng cũng đã hướng dẫn những người này đi khám, tiêm vắc xin phòng bệnh dại và huyết thanh kháng độc tố dại.

Hiện TTYT H.Bù Đăng đang tiếp tục điều tra dịch tễ, theo dõi 5 người bị chó cắn, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống bệnh dại; tăng cường thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng, chống để người dân thực hiện hiệu quả, an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.