Khu đô thị 7 năm chưa hoàn thiện hạ tầng: Do chậm có mặt bằng, dịch Covid-19?

09/06/2022 10:06 GMT+7

Theo lý giải của chủ đầu tư, do công tác bàn giao mặt bằng chậm, cộng thêm ảnh hưởng “bất khả kháng” của dịch Covid-19 nên dự án Khu đô thị Buôn Hồ (Đắk Lắk) chậm tiến độ, phải xin gia hạn.

Sau khi Thanh Niên có bài phản ánh: “Khu đô thị 7 năm chưa hoàn thiện hạ tầng, dân ngao ngán!”, mới đây, đơn vị chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành (Công ty VN Đà Thành) đã có thông tin phản hồi liên quan đến việc dự án chậm tiến độ.

Theo đó, Công ty VN Đà Thành trân trọng cảm ơn những phản ánh, góp ý của Thanh Niên cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của dự án Khu đô thị Đông Nam đường Trần Hưng Đạo (sau đây gọi là dự án khu đô thị Buôn Hồ, P.An Lạc, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Trong văn bản phản hồi do ông Trần Văn Cường, Phó tổng giám đốc Công ty VN Đà Thành, ký có một số nội dung lý giải về việc dự án Khu đô thị Buôn Hồ chậm tiến độ.

Sau 7 năm triển khai, mât độ xây dựng tại dự án khu đô thị Buôn Hồ đang rất thấp

ngọc tú

Theo ông Cường, hiện cơ bản tập đoàn đã hoàn thiện hạ tầng trong khu vực dự án và vẫn đang tiếp tục triển khai thi công, chỉ còn một phần nhỏ các tuyến đường chưa hoàn thiện vì nhiều nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do chưa giải phóng mặt bằng nên TX.Buôn Hồ chưa giao đất cho doanh nghiệp để làm hồ sơ xin giấy phép xây dựng, dẫn đến không thể thi công.

Gián đoạn do dịch Covid-19

Cũng theo lý giải của Công ty VN Đà Thành, đến tháng 6.2021, công tác giải phóng mặt bằng mới hoàn thành và giao mặt bằng sạch cho công ty. Trong thời gian này đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp trong phạm vi cả nước, trên địa bàn TX.Buôn Hồ nói riêng và toàn tỉnh Đắk Lắk nói chung.

UBND TX.Buôn Hồ đã ban hành các quyết định áp dụng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn từ tháng 7 – 10.2021. Qua đó công tác thi công hoàn thiện dự án bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, sau khi kết thúc giãn cách xã hội, công ty đã triển khai thi công các hạng mục hạ tầng phục vụ người dân.

Đến nay, các hộ dân có thể xây dựng nhà ở và sinh hoạt được trên các tuyến đường đã đầu tư hệ thống nước sạch và điện sinh hoạt. Đối với các tuyến đường chưa hoàn thiện còn lại, hiện công ty vẫn tiếp tục triển khai thi công.

“Hiện công ty đang xin gia hạn tiến độ và khẳng định sẽ nhanh chóng hoàn thiện các tuyến đường còn lại khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt gia hạn tiến độ”, ông Cường cho biết.

Theo ông Cường, dự án bị gián đoạn do Covid-19 là tình huống bất khả kháng. Sau khi được gia hạn, Công ty VN Đà Thành sẽ triển khai thủ tục giao đất, cấp phép xây dựng giai đoạn 2 và đầu tư hoàn thiện toàn bộ dự án, bàn giao các hạng mục công trình theo nội dung chấp thuận đầu tư..

Trong một văn bản giải trình với Sở Xây dựng Đắk Lắk hồi tháng 4.2022, Công ty VN Đà Thành cũng nêu lý do khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng trước đó, cũng như do yêu cầu phòng chống dịch của UBND TX.Buôn Hồ nên họat động tại dự án trên bị ngưng trệ

Vì vậy, công ty kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk xem xét gia hạn dự án đến hết quý 1 năm 2023.

Như Thanh Niên đã phản ánh, dự án Khu đô thị Buôn Hồ có tổng diện tích 19 ha, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng vì nhiều khó khăn vướng mắc. Nhiều người mua đất ở tại đây cho rằng chưa thể xây nhà vì hạ tầng của dự án chưa hoàn thiện. Hiện chủ đầu tư dự án đang xin gia hạn dự án đến đầu năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.