Khu trục hạm Nga đưa tên lửa bội siêu thanh Zircon ra Đại Tây Dương

06/01/2023 11:11 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin đã triển khai một tàu khu trục được trang bị tên lửa hành trình bội siêu thanh thế hệ mới đến Đại Tây Dương hôm 4.1. Đây là một tín hiệu gửi đến phương Tây rằng Nga sẽ không lùi bước trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã công bố đoạn phim tàu khu trục được trang bị tên lửa bội siêu thanh Zircon rời căn cứ hải quân Nga ở phía bắc thành phố Severomorsk thuộc vùng Murmansk.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của hải quân Nga đã trở thành tàu chiến đầu tiên mang tên lửa hành trình bội siêu thanh Zircon bắt đầu được biên chế chiến đấu thường trực.

Trong một cuộc họp video với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và ông Igor Krokhmal, chỉ huy tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, ông Putin cho rằng vũ khí bội siêu thanh Zircon hiện không có đối thủ.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov được trang bị vũ khí siêu thanh Zircon rời căn cứ hải quân ở Severomorsk, Nga

reuters

"Như tôi đã nói, (vũ khí này) không có đối thủ ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tôi chắc chắn rằng vũ khí mạnh mẽ này sẽ giúp Nga tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài một cách đáng tin cậy và phục vụ lợi ích quốc gia".

Bộ trưởng Shoigu cho biết tàu Gorshkov sẽ đi đến Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Ông cũng nói thêm rằng tên lửa có tầm bắn hơn 1.000 km.

Tàu khu trục này bắt đầu gia nhập Hạm đội Phương Bắc của Nga vào năm 2018. Các cuộc thử nghiệm bắn tên lửa Zircon trên tàu bắt đầu vào năm 2020 và kết thúc vào năm ngoái.

Nga, Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua phát triển vũ khí bội siêu thanh. Đây được coi là cách để giành lợi thế trước bất kỳ đối thủ nào nhờ tốc độ của tên lửa (gấp 5 lần tốc độ âm thanh) và khả năng cơ động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.