Moscow nói pháo kích phá hủy HIMARS của Ukraine để đáp trả vụ tấn công trại lính Nga

04/01/2023 19:30 GMT+7

Các lực lượng Nga đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp và tiêu diệt hàng chục binh sĩ Ukraine cùng hàng chục tay súng nước ngoài trong một loạt cuộc tấp kích tên lửa mới, Bộ Quốc phòng Nga hôm 3.1 cho biết.

Theo quân đội Moscow, hai bệ phóng đã bị phá hủy tại nhà ga đường sắt Druzhkovka ở Donetsk.

Theo đó, quân đội Nga đã tập kích ga đường sắt Druzhkivka ở tỉnh Donetsk, "tiêu diệt hai tổ hợp pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất, 4 tổ hợp pháo phản lực RM-70 Vampire do Czech sản xuất, hơn 800 đạn rocket, 6 xe cơ giới và 120 binh sĩ Ukraine".

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công của Nga cũng đã phá hủy thêm hai bệ phóng HIMARS được đặt gần thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát. Ngoài ra, Nga nói đã bắn hạ 9 hỏa tiễn HIMARS gần tiền tuyến ở Luhansk và Kherson.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công chính xác của lực lượng Moscow vào các vị trí của quân đoàn nước ngoài đang chiến đấu cho Ukraine gần Kramatorsk và Maslyakovka đã tiêu diệt hơn 130 lính đánh thuê nước ngoài.

Cuộc tấn công này diễn ra sau khi Nga xác nhận lực lượng Ukraine đã bắn HIMARS phá hủy một doanh trại tạm thời của quân đội Nga ngay sau thời khắc giao thừa 2023.

Theo thông báo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, 89 quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Ukraine tiếp tục yêu cầu thêm vũ khí từ Mỹ và các nước phương Tây khác. Trong khi đó, Moscow tuyên bố việc nước ngoài cung cấp vũ khi cho Kyiv sẽ không thay đổi tiến trình cuộc xung đột mà chí có thể dẫn đến nhiều thương vong hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.