Khu vườn 'kỳ mộc' độc đáo của thầy giáo miền Tây

16/02/2022 11:06 GMT+7

Với niềm đam mê cây trái, thầy giáo dạy toán Huỳnh Công Thống ở TP.Cần Thơ đã sưu tầm và thuần hoá thành công nhiều cây độc lạ trên xứ cù lao.

Nằm giữa sông Hậu, cù lao Tân Lộc (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) được phủ xanh bởi những vườn cây trái tốt tươi. Xen giữa những cây chủ lực như mận, vú sữa..., khu vườn của thầy Thống, giáo viên dạy toán tại Trường THCS - THPT Tân Lộc, còn có điểm nhấn khác biệt bởi nhiều loại cây độc lạ vốn khó bén rễ ở vùng đất miền Tây.

Khu vườn nhiều có cây gốc ngoại khó có thể bắt gặp ở miền Tây

THANH DUY

Phủ xanh vườn từ vài hạt giống

Thầy Thống (58 tuổi) kể, khu vườn rộng hơn 4.000 m2 này là do ông bà để lại. Năm 1997, ông bắt đầu chuyển hướng trồng cây ăn quả như nhãn, xoài nhưng hiệu quả kinh tế không cao.

Đến năm 2012, thầy tiên phong thử nghiệm trồng nho thân gỗ (gốc Mexico) trên xứ cù lao. “Giống được người thân sống bên đó gửi về. Tới nơi thì bầm dập, hư hao gần hết, chỉ còn vài trái để giống được. Từ đó, tôi chắt chiu rồi nhân giống nhiều lên”, thầy Thống kể.

Cây sầu riêng cổ thụ gần 100 năm tuổi

THANH DUY

Sau khi ươm thành công, thầy tuyển chọn những cây khỏe mạnh đem trồng với kỳ vọng sẽ thuần hoá được với khí hậu, thổ nhưỡng xứ cù lao. Chấp nhận rất nhiều giống hư hao, cuối cùng thầy Thống mới tìm ra bí quyết để cây cho trái. Sau đó, thầy tiến hành chiết và ghép tổng cộng hơn 10.000 cây, dần dần phủ xanh vườn tạp.

Củ bình vôi ‘siêu to’, nặng gần 40 kg

THANH DUY

Thuần hóa thành công giống cây ngoại trên đất nội tạo cho thầy Thống niềm phấn khởi để có động lực sưu tầm những giống cây mới. Hiện khu vườn của thầy được người dân địa phương đặt cho biệt hiệu “kỳ mộc” vì sở hữu nhiều loại cây độc đáo, chẳng hạn: cherry, cherry surinam, bocote (cùng gốc Brazil); gỗ thánh, cẩm lai đỏ (cùng gốc Nam Phi), đàn hương (gốc Ấn Độ), óc chó (gốc Bắc Mỹ), thủy tùng (gốc Đắk Lắk), sim (Phú Quốc), bánh kem (gốc Mexico), mít xanh (gốc Malaysia)…

Khu vườn có nhiều cây gỗ quý, đơn cử như cây bocote (gốc Brazil)

THANH DUY

Khu vườn còn có một số loại cây ấn tượng do ông bà để lại, đơn cử như sầu riêng cổ thụ gần 100 năm tuổi, củ bình vôi “siêu to” nặng gần 40 kg.

Thầy Thống thuần hóa thành công cây óc chó (gốc Nam Mỹ)

THANH DUY

“Cưng cây hơn cưng vợ”!

Tuy bận bịu với công việc giảng dạy nhưng thầy Thống vẫn giữ niềm đam mê sưu tầm những giống cây lạ. “Sau giờ dạy, tôi hầu như dành hết thời gian cho cây xanh. Có ngày say sưa trong vườn đến 21 giờ để chăm sóc, theo dõi sâu bệnh. Các bạn đồng niên nhiều lúc nói vui là tôi cưng cây hơn cưng vợ”, thầy Thống bộc bạch.

Từ giống nho thân gỗ (gốc Mexico), thầy Thống lai tạo thành công 7 loại khác nhau

THANH DUY

Việc theo đuổi đam mê cũng khá kỳ công. Yêu thích giống cây nào, thầy Thống dốc tâm tìm kiếm tài liệu trên sách báo, internet, không ngại đi trao đổi với những người am hiểu về nó. Một số giống lạ tìm thông tin trong nước không có hoặc hạn chế, thầy thuê người dịch từ tiếng Anh, tiếng Hoa.

Cây gỗ thánh (gốc Nam Phi) bén rễ trên đất cù lao

THANH DUY

“Nhiều lần người thân nói tôi ném tiền qua cửa sổ vì đặt mua giống ở nước ngoài tốn kém nhưng chuyển về trồng lại không năng suất. Cũng có nhiều lần cố gắng mà không thành công như trồng cây Kơ nia (Tây Nguyên), bằng lăng (gốc Lào). Thất bại thì buồn lắm, nhưng đam mê thì không thể bỏ”, thầy Thống chia sẻ.

Cây sim (Phú Quốc) đã cho năng suất

THANH DUY

Theo thầy giáo miền Tây, khu vườn đã mang đến điều thú vị cho nhiều người. Hằng năm đều có nhiều đoàn sinh viên, khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Một số người trong và ngoài tỉnh có nhã hứng đến học hỏi, thầy Thống cũng sẵn sàng chia sẻ bí quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.