Khủng hoảng ngân hàng tạm hạ nhiệt

22/03/2023 12:33 GMT+7

AFP đưa tin các thị trường chứng khoán tại châu Á trong ngày 21.3 đã hồi phục so với một ngày trước khi các ngân hàng được hỗ trợ, giúp giảm lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính.

Các sàn Hồng Kông, Thượng Hải, Singapore, Seoul, Đài Bắc, Manila, Mumbai, Bangkok, Jakarta và Sydney đều có dấu hiệu tích cực, trong khi Tokyo đóng cửa do nghỉ lễ.

Khủng hoảng ngân hàng tạm hạ nhiệt - Ảnh 1.

Giao dịch viên trong một ngân hàng tại Seoul, Hàn Quốc ngày 16.3

REUTERS

Tại Mỹ, toàn bộ 3 chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm, tương tự với các thị trường châu Âu, nhờ cam kết hỗ trợ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cùng các ngân hàng trung ương khác và việc Credit Suisse (Thụy Sĩ) được cứu. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Ngân hàng First Republic (Mỹ) giảm gần 50% bất chấp liên minh các ngân hàng khác đã cam kết bơm 30 tỉ USD. Bloomberg đưa tin giới chức Mỹ đang cân nhắc thông qua biện pháp nhằm tạm thời mở rộng bảo hiểm cho toàn bộ các khoản tiền gửi của các ngân hàng gặp nguy cơ.

Thương vụ sáp nhập lịch sử giữa Credit Suisse và UBS có gì đặc biệt?

Sự hoảng loạn trong hơn 11 ngày trước đã qua đi sau khi nhà chức trách tại các nền kinh tế hàng đầu cam kết hỗ trợ người gửi tiền và các ngân hàng gặp khó khăn sau sự sụp đổ của hai ngân hàng tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo còn quá sớm để tuyên bố khủng hoảng đã qua đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.