Khủng hoảng thủ môn, tuyển U.16 Indonesia phải cầu viện thủ thành… 41 tuổi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/08/2022 19:58 GMT+7

Thủ môn 41 tuổi Markus Horison đã phải đeo găng thi đấu trong buổi tập khi tuyển U.16 Indonesia khủng hoảng vị trí ‘người gác đền’ trước thềm giải U.16 Đông Nam Á 2022 trên sân nhà.

Tờ Suara mô tả tình trạng khủng hoảng thủ môn của tuyển U.16 Indonesia rằng huyền thoại bóng đá nước này, Markus Horison, suýt được đăng ký vào đội hình tuyển U.16 nước này tranh tài ở giải U.16 Đông Nam Á 2022. Điều này được HLV Bima Sakti chia sẻ khi tuyển U.16 Indonesia đang gặp khủng hoảng về thủ môn.

Trợ lý HLV 41 tuổi Markus Horison phải đeo găng thi đấu ở buổi tập khi tuyển U.16 Indonesia khủng hoảng vị trí này

CHỤP MÀN HÌNH

HLV Bima Sakti cho biết, vị trí thủ môn của tuyển U.16 Indonesia đã khiến ông đau đầu trước trận ra quân ở bảng A gặp Philipines ở giải U.16 Đông Nam Á hôm 31.7 do 2 trong 3 thủ môn bị chấn thương.

"Đối với các thủ môn, chúng tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng. Có 4 thủ môn, chúng tôi đã đăng ký 3 thủ môn. Ikram bị thủy đậu, anh ấy cũng là thủ môn chính, một thủ môn khác bị chấn thương. Vì vậy, ngày hôm qua chúng tôi muốn đăng ký HLV Markus (Horison). Chúng tôi đã từng chỉ tập luyện với 1 thủ môn. Cuối cùng, HLV Markus vẫn có thể thi đấu, sau khi tập luyện, anh ấy buộc phải ra sân", HLV Bima Sakti nói sau trận đấu của U.16 Indonesia trận thắng U.16 Philippines 2-0 tại sân Maguwoharjo.

Tuyển U.16 Indonesia chỉ còn 1 thủ môn trước trận ra quân gặp U.16 Philippines

PSSI

Gặp khủng hoảng về thủ môn, chiến lược gia 46 tuổi sau đó nói đùa rằng anh suýt nữa đã đăng ký Markus Horison vào đội hình tuyển U.16 Indonesia. Markus Horison là thủ môn huyền thoại tuyển quốc gia Indonesia. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Markus Horison quyết định theo nghiệp huấn luyện. Hiện anh đang ở trong ban huấn luyện của HLV Bima Sakti.

Ở trận ra quân, thủ môn tuyển U.16 Indonesia, Andrika Fathir Rachman, đã mắc sai lầm trong trận đấu với U.16 Philippines. Thủ thành 16 tuổi suýt chút nữa nhận bàn thua với pha xử lý bóng hỏng, nhưng may mắn bóng được hậu vệ tuyển U.16 Indonesia phá ra ngay trên vạch vôi. Mặc dù Andrika suýt mắc lỗi, HLV Bima Sakti cũng khá thông cảm vì Andrika là thủ môn mới được ông triệu tập và đây là trận đầu tiên ở giải U.16 Đông Nam Á nên các cầu thủ thi đấu với tâm lý lo lắng. Nhưng điều quan trọng nhất là U.16 Indonesia cũng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 khi đối đầu với U.16 Philippines.

Lịch thi đấu giải U.16 Đông Nam Á 2022

AFF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.