Sau Chị dâu và Cục vàng của ngoại, Khương Ngọc có màn bắt tay với Tấn Hoàng Thông trong phim điện ảnh Lên hương. Tác phẩm hiện thu hơn 56,7 tỉ đồng (tính đến ngày 18.9), đồng thời liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé từ khi ra rạp.
Tiếp tục thực hiện một dự án về đề tài gia đình, Khương Ngọc không cố chứng minh mình có thể làm mọi thể loại. Thay vào đó, anh chọn những câu chuyện nằm trong vùng hiểu biết và thế mạnh của mình. “Tôi là người giỏi về cảm xúc. Cái gì mình giỏi thì mình làm”, anh quan điểm.

Khương Ngọc thừa nhận bản thân không phải là người bay bổng trong công việc
Ảnh: Thạch Anh
Trước những nhận xét cho rằng phim của Khương Ngọc có sự “quái” như tính cách của anh, nam đạo diễn cho biết bản thân thực hiện một dự án theo cách vận hành về thế giới của nhân vật, nhưng vô tình lại trở thành phong cách mà khán giả nghĩ đến những tác phẩm anh thực hiện. “Từ 'quái' đó là mọi người dành tặng cho tôi. Chưa bao giờ tôi suy nghĩ mình phải duy trì điều đó mà cứ cố gắng làm tốt dự án”, đạo diễn Lên hương trải lòng.
Phía sau những màn cộng tác với dàn nghệ sĩ kỳ cựu như Hồng Đào, Hồng Vân, Tuyết Thu hay Việt Hương, Khương Ngọc cũng thừa nhận khi rẽ hướng sang làm đạo diễn, bản thân cũng không ít lần bị từ chối.
“Đâu phải lúc nào tôi nhắm đến diễn viên đó là được đâu, tôi bị từ chối nhiều lắm nhưng xem đó là chuyện bình thường trong nghề”, nam đạo diễn nói. Dù vậy, nếu dự án sau có vai diễn phù hợp, Khương Ngọc vẫn sẵn sàng ngỏ lời mời. Bởi anh quan niệm: “Mình phải nghĩ cho dự án đầu tiên”.


Khương Ngọc không đặt nặng áp lực phim thắng lớn khi ra rạp
Ảnh: Thạch Anh
Khi được hỏi về chuyện doanh thu, Khương Ngọc khẳng định bản thân không quá áp lực dự án phải thắng lớn. Thay vào đó, anh chỉ mong tác phẩm chạm đến điểm mốc nhất định để an toàn cho nhà đầu tư. “Tôi quan niệm “trời cho bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu”. Mỗi phim sẽ có một điểm an toàn và khi bắt đầu thực hiện một dự án, tôi chỉ cố gắng để chạm đến cột mốc đó thôi. Tôi nghĩ đó mới là kinh doanh”, anh nói.
Nếu lường trước được thị trường thì ai cũng giàu
Khương Ngọc thừa nhận doanh thu của một bộ phim còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, nam đạo diễn cho rằng “nếu lường trước được thị trường thì ai cũng giàu rồi”. Thay vào đó, khi thực hiện một dự án, anh cố gắng để không lặp lại chính mình. “Tất cả các phim của tôi đều có sự tính toán kỹ lưỡng. Tôi quan niệm đi làm phim là phải vui, nhưng tôi không cho phép bản thân bay bổng”, nam đạo diễn trải lòng.
Khương Ngọc nói anh rẽ hướng sang đạo diễn vì định hướng của bản thân, không đến từ việc sợ bị nói “hết thời” khi làm diễn viên. Anh quan niệm: “Cầu thang xây ra là để đi lên, đi xuống chứ không thể đứng một chỗ hoài".

Khương Ngọc chọn tiếp tục với đề tài gia đình vì xem đây là thế mạnh của anh
Ảnh: Thạch Anh
"Tôi bỏ 10 năm ra để xây dựng tên tuổi của mình ở lĩnh vực diễn xuất, sau đó chọn bắt đầu thử sức với vai trò đạo diễn. Vì tôi nghĩ rằng mình không phải tuýp người thụ động chờ người khác chọn mình, trong khi tính của tôi không được lòng nhiều người nữa vì thích gì nói đó, không thích thì không làm. Đến một ngày đẹp trời, tôi chọn chủ động hơn”, Khương Ngọc chia sẻ thêm.
Những năm gần đây, khán giả nhớ đến Khương Ngọc thông qua loạt phim điện ảnh như Chị dâu, Cục vàng của ngoại, Lên hương. Trong khi đó, anh rất hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư, đặc biệt là sau khi lập gia đình. Được hỏi về lý do, nam đạo diễn cho biết anh muốn mọi người quan tâm nhiều hơn đến các dự án nghệ thuật thay vì đời tư.
“Cuộc sống của tôi cũng như bao người bình thường thôi, thậm chí tôi còn thấy nó khá nhạt nhẽo. Nếu có công việc thì tôi đi làm, dồn hết sức cho công việc, còn không thì cứ ở nhà cùng gia đình. Đúng là tôi chọn cách không chia sẻ về gia đình nhiều. Mà thật ra người ta cũng không quan tâm lắm những chuyện đó của một đạo diễn đâu. Nhiều khán giả sẽ hướng đến những nghệ sĩ trẻ đẹp, cỡ như tôi ai mà quan tâm làm gì”, anh hài hước chia sẻ.











Bình luận (0)