Khuyến cáo mới được trình bày tại Hội nghị Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2026 ở Munich (Đức) và công bố trên European Heart Journal.

Bác sĩ khuyến cáo người mới mắc bệnh tim mạch nên được sàng lọc bệnh thận
Ảnh: P.H tạo từ AI
Mối liên hệ 2 chiều giữa tim và thận
Bệnh thận mạn tính ảnh hưởng khoảng 800 triệu người trên toàn cầu và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Tiến sĩ Kevin Damman, Trung tâm Y tế Đại học Groningen (Hà Lan), trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết bệnh thận mạn có thể thúc đẩy bệnh tim mạch tiến triển. Ngược lại, các biến cố tim mạch cũng có thể khiến bệnh nhân tiến triển đến suy thận sớm hơn.
Đồng phụ trách nhóm công tác, bác sĩ thận học William Herrington, Đại học Oxford (Anh), cho biết trong 6 tháng đầu sau khi nhập viện, bệnh nhân suy tim có nguy cơ suy thận tăng gấp 30 lần và nguy cơ này có thể kéo dài ít nhất 3 năm, theo News Medical.
Bệnh nhân từng bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ cũng có nguy cơ suy thận cao hơn 2 - 3 lần.
Khuyến nghị kiểm tra thận ở bệnh nhân tim mạch
Hướng dẫn mới đưa ra quy trình “STAMP” gồm 5 bước: Sàng lọc (Screen), phân loại (Triage), giải quyết nguy cơ (Address), điều chỉnh quản lý (Modify) và lập kế hoạch (Plan).
Bác sĩ Herrington khuyến cáo người mới mắc bệnh tim mạch nên được sàng lọc bệnh thận. Ông đề nghị các phòng khám tim mạch thực hiện xét nghiệm nước tiểu đo albumin, cùng xét nghiệm creatinine trong máu và độ lọc cầu thận ước tính (eGFR).
Những người có nguy cơ cao cần được ưu tiên các biện pháp điều trị phù hợp, đồng thời bỏ thuốc lá và kiểm soát cân nặng.
Theo bác sĩ Damman, suy tim và bệnh thận mạn có mối liên hệ chặt chẽ. Các khuyến cáo mới cũng tương đồng với hướng dẫn gần đây của châu Âu về điều trị suy tim, trong đó đề cập cách sử dụng thuốc cho bệnh nhân suy tim kèm bệnh thận mạn và các thể suy tim khác nhau.











Bình luận (0)